"Kết nối Nhà khoa học - Nhà nông": Mang lại nhiều thiết thực cho nông dân

Thứ năm, ngày 26/12/2013 14:00 PM (GMT+7)
Sáng nay (26.12), Báo NTNN và Cty TNHH Truyền thông S.A phối hợp với Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An, Hội Nông dân tỉnh Long An và UBND huyện Tân Trụ đã tổ chức chương trình "Kết nối Nhà khoa học - Nhà nông".
Bình luận 0
9h sáng cùng ngày, buổi giao lưu đã thu hút sự tham gia của gần 200 bà con nông dân của 2 xã Quê Mỹ Thạnh và Mỹ Bình. Tại buổi giao lưu, đã có rất nhiều câu hỏi được bà con nông dân đưa ra, tập trung vào việc trồng cây, nuôi con gì cho phù hợp với thế mạnh của địa phương, đồng thời giải quyết được đầu ra cho sản phẩm, rồi cách phòng chống dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi tại địa phương...

Những gợi mở liên kết giữa nhà nông - nhà khoa học thế nào để gia tăng chuỗi giá trị sản xuất - chế biến, nhân lên nhiều cách làm hay, hiệu quả đã được chuyên gia Nguyễn Lân Hùng và tiến sĩ Đỗ Trung Bình - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học đất Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An, ông Phạm Minh Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An giải đáp cặn kẽ.

Những câu hỏi của nông dân dành cho các chuyên gia, nhà khoa học đều là những vấn đề mà nông dân đang rất cần sự hỗ trợ về kiến thức.

Bà Nguyễn Thị Bình, nông dân xã Quê Mỹ Thạnh thắc mắc: Làm thế nào để nâng cao năng suất cây trồng mà có thể tiết kiệm được chi phí cho nông dân?. Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng thẳng thắn cho rằng: Hiện nay có rất nhiều loại thuốc hóa học giúp tăng năng suất cây trồng, thế nhưng điều đó không mang lại hiệu quả lâu dài. Cách tốt nhất, nông dân nên tận dụng những loại phân, chất hữu cơ để chăm bón cho cây trồng của mình. Đây là biện pháp an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Bạch lại thắc mắc: Khi thu hoạch hoa màu, làm cách nào để đạt sản lượng cao mà không ảnh hưởng đến năng suất đợt sau? Câu hỏi này cũng được giải đáp rất cặn kẽ từ chuyên gia Nguyễn Lân Hùng. Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng cho rằng, đối với một số loại hoa màu như rau muống và các loại rau khác, khi thu hoạch chúng ta không nên cắt quá gần phần ngọn, vì làm như thế sẽ khiến cây mau già, năng suất kém. Chúng ta phải cắt càng gần sát gốc càng tốt.

Ông Trần Văn Nghiêm, nông dân xã Mỹ Bình thắc mắc: Ở đây đa số nước đều có phèn xanh, đất thì chịu ảnh hưởng nhiều từ nước và phân, vậy theo các nhà khoa học, tốt nhất nên dùng loại phân bón nào cho phù hợp? Tiến sĩ Đỗ Trung Bình cho biết: Đất rất quan trọng, nhưng trước tiên là nước. Nước bị nhiễm phèn thì chúng ta có thể ém phèn (khi mưa, chúng ta lập tức xả nước). Bên cạnh đó, chúng ta có thể dùng phân lân hoặc vôi bón để rửa phèn.

Bà Phạm Thị Diễm hỏi: Heo nhà tôi tự nhiên bỏ ăn, chích thuốc vào thì bị chết, vậy tôi phải làm thế nào, kính mong các nhà khoa học giúp đỡ? Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng trả lời: Cần phải theo dõi thường xuyên những biểu hiện đầy đủ của heo khi bị bệnh, theo dõi chuồng trại, thức ăn... sau đó báo ngay với bác sĩ thú y để họ chẩn đoán và chữa bệnh chính xác.

Bên cạnh đó có rất nhiều câu hỏi khác của bà con nông dân đã được các chuyên gia giải đáp và tư vấn cặn kẽ.

img
img
img
img Bà con nông dân nêu các câu hỏi và được các nhà khoa học trả lời cặn kẽ.
Hoàng Anh (Hoàng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem