358 tù nhân chết cháy: Do không thấy chìa khóa

Thứ sáu, ngày 17/02/2012 07:00 AM (GMT+7)
Dân Việt - “Chúng tôi không thể đưa họ ra khỏi trại giam vì không tìm thấy khóa xà lim và cũng không tìm được những người lính gác đang giữ chìa khóa".
Bình luận 0

Câu nói của phát ngôn viên Lực lượng cứu hỏa tỉnh Comayagua, Honduras đã gợi lên không ít trăn trở.

Giới chức Honduras cho biết, có 51 quản ngục làm việc tại nhà tù Comayagua. Tuy nhiên, tại đêm xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc, chỉ 12 nhân viên đang làm nhiệm vụ.

img
Ảnh: AP

Những nạn nhân sống sót chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện thương tâm trong hỏa hoạn. Đó là khi họ đã đâm thủng được nóc nhà tù, thoát ra ngoài và tận mắt chứng kiến cảnh những bạn tù mắc kẹt bên trong, quằn quại khi bị ngọn lửa thiêu sống.

Hỏa hoạn lan ra với tốc độ cực nhanh, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, trong lúc lực lượng chữa cháy còn đang loay hoay đi tìm chìa khóa từ tay quản ngục.

Trong khi đó, hai nhân viên của một khách sạn gần nhà tù cho biết, phải mất 20-30 phút sau, xe cứu hỏa mới có mặt tại hiện trường. Theo tính toán về quãng đường đi, thời gian đội cứu hỏa tiếp cận nhà tù có thể rút ngắn được hơn thế.

Bên cạnh đó, giáo sư Andrew Coyle làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nhà tù Quốc tế, thuộc trường Đại học Essex, Anh, cho rằng, sự lúng túng trong khâu xử lý tình huống của ban quản lý nhà tù Comayagua đã cho thấy lực lượng nhân viên tại đây quá mỏng và không được đào tạo bài bản.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem