'Bình hoa' đóng phim: Ít ra cũng tươi mới, hấp dẫn

Thứ năm, ngày 16/09/2010 10:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Tôi nghĩ không nên ác cảm với các người đẹp, người mẫu đóng phim, ít nhất họ cũng mang đến cho màn ảnh sự tươi mới, trẻ trung và hấp dẫn khán giả trẻ- đối tượng của phim" - Đạo diễn Mai Hồng Phong nói.
Bình luận 0

Tối nay, 16-9, những tập đầu tiên của 40 tập phim “Phía cuối cầu vồng” sẽ lên sóng VTV3. Không chỉ là chuyện của “trai xinh gái đẹp” hay đồng tính nữ, đây còn là câu chuyện về cuộc sống, sự lập nghiệp của giới trẻ. Đạo diễn Mai Hồng Phong trao đổi với Dân Việt.

img
Cảnh trong phim “Phía cuối cầu vồng”

Nhìn vào dàn diễn viên trong phim toàn những gương mặt “hot” hiện nay, có thể khán giả không khỏi cảm thấy nghi ngại sợ rằng “Phía cuối cầu vồng” sẽ là một cuộc trình diễn của các “bình hoa di động”. Anh nghĩ sao?

- Nếu ai có ý kiến như vậy thì tôi thấy rất ngạc nhiên, phim chưa chiếu, chưa thể đánh giá được diễn xuất của các diễn viên. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở khả năng tuyển chọn diễn viên của anh Minh Thuận - người phụ trách casting.

img Tôi nghĩ không nên ác cảm với các người đẹp, người mẫu đóng phim, ít nhất họ cũng mang đến cho màn ảnh sự tươi mới, trẻ trung và hấp dẫn khán giả trẻ- đối tượng của phim. img

Đạo diễn Mai Hồng Phong

Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã quy tụ được rất nhiều nam nữ diễn viên có ngoại hình đẹp cho phim của mình, đó là người đẹp Dương Thuỳ Linh, nam vương Tiến Đoàn, siêu mẫu Hoàng Anh, MC Thanh Vân Hugo, MC Minh Hà, MC Thanh Vân, diễn viên Bích Huyền…

Ngoài Dương Thuỳ Linh, Vũ Hạnh Nguyên và Tiến Đoàn lần đầu đóng phim ra, các bạn trẻ còn lại đã có cơ hội thử sức mình qua hàng loạt các vai diễn và đã được khẳng định.

Được biết, trước đây kịch bản đã dính líu tới rất nhiều tranh chấp về bản quyền...

- Kịch bản “Phía cuối cầu vồng” được chuyển thể từ truyện dài “Công ty” của nhà văn Phan Hồn Nhiên đã đăng tới 50 kỳ trên báo Sinh viên và rất được độc giả trẻ yêu thích.

Ý tưởng chuyển thể tác phẩm này thành phim truyền hình với tên gọi “Phía cuối cầu vồng” đã được hình thành, nhưng có lẽ bởi sự hấp dẫn của “Công ty” nên ngay từ khi khởi động, đã có một số tranh cãi giữa các nhóm viết và có rất nhiều kịch bản khác nhau.

Cuối cùng, phim được xây dựng dựa trên kịch bản của Trần Gia Media, theo tôi đó là một kịch bản tốt, mang lại sự mới mẻ cho phim truyền hình dành cho giới trẻ hiện nay.

Điều đặc biệt nhất trong phim này mà anh muốn chuyển tới khán giả là gì?

- Phim xoay quanh thế giới của những thanh niên trẻ tuổi đang bước những bước đầu tiên trên con đường tìm hiểu và khẳng định bản thân thông qua công việc mà họ chọn. 40 tập phim là quá trình trưởng thành của nhân vật chính Nam Phong - chàng tổng giám đốc trẻ tuổi của một công ty quảng cáo lớn, và mối quan hệ tình cảm phức tạp của anh với hai cô gái trẻ cùng công ty là Lim và Bảo Trang.

Phim vẽ nên bức tranh chân thực về giới truyền thông - một nghề rất thịnh hành đối với giới trẻ hiện nay cùng sự năng động, cám dỗ, đam mê và cả mặt trái của nó. Không muốn dùng lời lẽ “đao to búa lớn”, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ thế này: Ai gieo nhân gì sẽ gặt quả ấy, hãy học cách sống từ những người xung quanh mình.

Đã từng đạo diễn nhiều phim chính luận như “Luật đời”, “Đèn vàng”, có vẻ như phong cách của anh cũng có thay đổi đôi chút trong phim này với bố cục và các cảnh quay mang đậm yếu tố Hàn Quốc?

- Tôi không có ý định học đòi hay bắt chước vì công nghệ sản xuất phim của Hàn Quốc và của chúng ta ở quá xa nhau nhưng cũng muốn hướng đến những hình ảnh đẹp, những cảnh quay hiện đại, trẻ trung vì “Phía cuối cầu vồng” là phim dành cho khán giả trẻ.

Anh có hy vọng nhiều ở “Phía cuối cầu vồng”?

- Đã làm phim ai chẳng mong sẽ được khán giả đón nhận. Mong là người xem sẽ có được nhiều điều rút ra cho mình, chứ không phải chỉ là chuyện tình yêu tay ba của các “trai xinh gái đẹp” và một chút táo bạo của mối tình đồng tính nữ.

Xin cảm ơn anh!

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem