5 đứa trẻ tử vong do đuối nước ở An Giang có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 14/09/2020 14:39 PM (GMT+7)
5 trẻ tử vong do đuối nước ở An Giang có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, trong đó có 1 trẻ là con hộ nghèo.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ 5 đứa trẻ tử vong do tắm ao sâu hơn 2m xảy ra xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên) vào chiều qua, hôm nay (14/9), bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm hỏi, chia sẻ với các hộ gia đình.

5 đứa trẻ tử vong do đuối nước ở An Giang có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn - Ảnh 1.

Nơi 5 em nhỏ tử vong do đuối nước.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã động viên, hỗ trợ để các gia đình có con em bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang mong rằng chính quyền địa phương cùng gia đình tăng cường công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là việc phòng, chống đuối nước, không để những vụ việc thương tâm như thế này xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo Công an tỉnh An Giang, hiện đơn vị này đang cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên phối hợp điều tra, lấy lời khai các nhân chứng liên quan và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ đuối nước trên.

5 đứa trẻ tử vong do đuối nước ở An Giang có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm hỏi, chia sẻ với các hộ gia đình có trẻ tử vong do đuối nước.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Bạch Việt Anh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, ngay khi hay vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện Tịnh Biên cùng lãnh đạo các trường học đến gia đình các em bị nạn để hỗ trợ.

Trong đó, Sở GD&ĐT An Giang hỗ trợ 5.000.000 đồng (1.000.000 đồng/trường hợp), Phòng GD&ĐT huyện Tịnh Biên hỗ trợ cho gia đình 4 học sinh số tiền 4.000.000 đồng (1.000.000 đồng/gia đình học sinh), Trường THCS Võ Trường Toản hỗ trợ 4.000.000 đồng (gia đình em Neàng Nết 2.000.000 đồng và gia đình em Neàng Na Ry 2.000.000 đồng), Trường Tiểu học Văn Giáo hỗ trợ 4.000.000 đồng (gia đình em Neàng Chanh Tha 2.000.000 đồng và gia đình em Neàng Sóc Na 2.000.000 đồng).

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tịnh Biên đã tổ chức đoàn đến thăm, chia buồn và hỗ trợ tạm thời 5.000.000 đồng/trường hợp. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Giáo hỗ trợ tạm thời 500.000 đồng/trường hợp. Riêng gia đình chủ đất, nơi xảy ra vụ việc đã hỗ trợ gia đình mỗi cháu 5.000.000 đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, chiều 13/9, tại một ao nước thuộc địa bàn tổ 4 (ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 13/9, có 6 em nhỏ rủ nhau đến hồ nước nói trên để tắm. Đến khoảng 14h thì người dân phát hiện 1 cháu bé 3 tuổi ngồi trên bờ ao khóc nên tri hô.

Ngay sau đó, người dân phát hiện 5 em bị đuối nước dưới hồ và đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tất cả 5 em đã tử vong.

5 em tử vong đều là con em đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Trong đó, có 2 em là học sinh Trường THCS Võ Trường Toản và 2 em là học sinh Trường Tiểu học Văn Giáo và 1 em chỉ mới 2 tuổi. Em bé 2 tuổi này là em ruột của em Neàng Na Ry (cả hai cùng tử vong trong vụ đuối nước).

Chiều nay (14/9), trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tịnh Biên cho biết, xã Văn Giáo là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Theo đó, 5 đứa trẻ đuối nước đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1 đứa trẻ là con hộ nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem