5 sao

  • (Dân Việt) - Sau gần 1 năm được phát hiện, ngày 21.5 tới đây, căn hầm bí ẩn trong khách sạn 5 sao Sofitel Legend Metropole (phố Ngô Quyền, Hà Nội) sẽ mở cửa đón khách lần đầu tiên.
  • Dân Việt - Công ty Cổ phần Du thuyền Năm sao Tuần Châu Paradise Cruises công bố khuyến mại “khủng” nhằm tri ân khách hàng nhân dịp vịnh Hạ Long được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
  • Dân Việt – Ngay sau khi đánh bại Real Madrid trong trận bán kết lượt về Champions League, Bayern Munich đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để mừng chiến thắng tại khách sạn 5 sao Westin Palace, Madrid.
  • Dân Việt - Khách sạn năm sao Harbour Grand (Hongkong, Trung Quốc) bốc cháy ngùn ngụt sáng sớm 21.4, hơn 300 người đã được đưa khỏi khách sạn, trong đó có khoảng 100 nghệ sĩ đang lưu trú tại đây.
  • (Dân Việt) - Ngày 1.4, giới chức Thái Lan cho biết, nguyên nhân vụ cháy ở khách sạn 5 sao tại thành phố Hat Yai ngày 31.3 và các vụ nổ liên tiếp xảy ra trong khu vực là do đánh bom xe gây ra, đã làm 13 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.
  • Dân Việt - Một đại gia ngành năng lượng của Trung Quốc mới đây đã mạnh tay chi tới cả chục triệu USD để tổ chức một đám cưới hoành tráng cho cô con gái yêu.
  • (Dân Việt) - Trưa 16.3, tàu du lịch 5 sao Silversea Shadow của Ý chở 350 khách quốc tế trên đường vào vùng neo Hạ Long (Quảng Ninh) đã đâm vào tàu An Phú Khang 07 quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần 2.330 tấn đang từ cảng Hải Phòng ra Quảng Ninh để xếp hàng.
  • Dân Việt - Khách sạn 5 sao... trong hố rác dự kiến được đầu tư đến 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 94,8 triệu USD), nằm trong một không gian hoàn toàn tự nhiên cùng nhiều khu giải trí dưới nước chưa từng có.
  • Dân Việt - Sáng 7.1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, bệnh viện - khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, chính thức đi vào hoạt động tại 458 Minh Khai, Hà Nội.
  • Dân Việt – Ngày 23.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các cháu thiếu nhi Việt Nam vẫy cờ Trung Quốc có in hình 6 sao trong lễ đón Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21.12 (trong khi cờ Trung Quốc chỉ có 5 sao), người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật.