5,3 triệu con giống cá, tôm được về với biển

Bùi My Thứ hai, ngày 01/04/2019 16:00 PM (GMT+7)
Gần 5,3 triệu con giống thủy sản đã được thả xuống vùng biển tự nhiên tại Bán đảo Tuần Châu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhằm tái tạo nguồn lợi, nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
Bình luận 0

Sáng nay (1.4), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc đã cùng nhau thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống vùng biển tự nhiên tại Bán đảo Tuần Châu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

img

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc cùng nhau thả cá giống về biển. (Ảnh: Nguyễn Dương) 

img

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia thả giống. (Ảnh: Baoquangninh)

Tại buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực Vịnh Bắc bộ, gần 5,3 triệu con giống các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú..) được thả xuống vùng biển tự nhiên. Cùng với hoạt động thả giống tái tạo ngày hôm nay, theo kế hoạch triển khai năm 2019, trên cả nước có 45 tỉnh, thành phố tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, ước tính gần 30 triệu con giống thủy sản các loại được thả xuống thủy vực, góp phần không nhỏ phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước.

img

img

Gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú..) được thả xuống vùng biển tự nhiên.

img

Tất cả con giống đều được kiểm tra, sàng lọc đảm bảo sống khỏe trong môi trường tự nhiên.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; góp phần phát triển nghề cá trong vịnh Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ NNPTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc cũng như nhân dân hai nước.

img

img

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ NNPTNT; lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lãnh đạo các viện nghiên cứu lĩnh vực thủy sản; lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Thủy sản; Sở NNPTNT một số tỉnh, thành phố...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; mỗi tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho chúng ta hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Tổ chức thả bổ sung các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

"Với mục đích bảo vệ và khôi phục nguồn thủy sản chung trong Vịnh Bắc Bộ, thông qua hợp tác hữu nghị, Bộ Nông nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục có những hoạt động phối hợp có ý nghĩa để cùng phát triển và góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước”, Bộ trưởng nói.

img

img

Các em học sinh, các tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia thả cá.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Thủy sản, lễ khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) cũng đã diễn ra trong sáng nay tại đảo Tuần Châu. Công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu được xây dựng tại đúng vị trí Bác Hồ đặt chân lên đảo từ tàu Hải quân nhân dân Việt Nam (hay còn gọi là Bến Nam), nay thuộc Khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Công trình xây dựng trên diện tích 2.600m2, do Tập đoàn Tuần Châu đầu tư xây dựng, gồm các hạng mục: Quảng trường, nhà bia và bia đá ghi thời gian Bác đến thăm đảo Tuần Châu năm 1959.

img

Khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu (Quảng Ninh). 

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Tuần Châu chính thức đưa sân đáp máy bay trực thăng vào khai thác, phục vụ nhu cầu du khách thăm quan Vịnh Hạ Long bằng trực thăng.

img

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu thông tin: Quảng Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thủy sản.

Năm 2018 tổng sản lượng thuỷ sản đạt trên 124.000 tấn, gấp 4,9 lần so với năm 2000, đóng góp 53,5% giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm ngư nghiệp; tạo việc làm và thu nhập cho trên 62.000 lao động. Cơ cấu sản lượng thủy sản có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản lượng nuôi trồng tăng từ 26% năm 2000 lên hơn 46% năm 2018.

Các sản phẩm thủy sản Quảng Ninh có chất lượng cao, an toàn, được du khách và thị trường đánh giá cao. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tỉnh tập trung chỉ đạo và  quyết liệt thực hiện đồng bộ. Đời sống ngư dân ngày càng càng cải thiện, nhiều người dân giàu lên từ nghề thủy sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem