600 tỷ đồng chi cho tiêm phòng dại do bị chó mèo cắn mỗi năm

Diệu Linh Thứ tư, ngày 27/09/2017 15:10 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại do Bộ Y tế phối hợp với Bộ NNPTNN tổ chức ngày 27.9 tại Bắc Giang, ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chó mèo cắn người đã gây ra những thiệt hại lớn về tính mạng, kinh tế cho gia đình và xã hội
Bình luận 0

Theo ông Tấn, mỗi ca điều trị dự phòng động vật cắn (chủ yếu là chó) tốn khoảng 1,5 triệu đồng. Trung bình mỗi năm có khoảng 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước khoảng 600 tỷ đồng

Chính vì số tiền khá lớn nên nhiều người dân đã không đi tiêm phòng, dẫn đến hậu quả mỗi năm có khoảng 100 người tử vong do bệnh dại.

img

Tiêm phòng cho chó chỉ mất 20-40.000 đồng nhưng nếu người bị cắn phải điều trị dựng phòng thì tốn 1,5-2 triệu đồng

Tính cụ thể hơn về gánh nặng do bệnh dại, ông Tấn cho biết: tổn thất lớn đến tính mạng con người.  Từ năm 2005 đến năm 2016 trên cả nước có 1.055 người bị chết do bệnh dại. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay đã có 56 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Còn về thiệt hại kinh tế, theo con số thống kê đánh giá của Bộ NNPTNN trong 10 năm, từ năm 2005-2014, khoảng hơn 4 triệu người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại cho thấy thiệt hại kinh tế lên tới 14.608 tỷ đồng (tương đương 664 triệu USD).

Chưa kể đến các gánh nặng khác như hang triệu người bị chó mèo cắn, phần lớn là trẻ em. Chó mèo thả rông gây nên nỗi sợ hãi cho mọi người, là nguyên nhân gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông...

Theo báo cáo, Việt Nam có đàn chó “khổng lồ” với khoảng 7,7 triệu con (thống kê năm 2016). Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng đánh giá Việt Nam là một trong các quốc gia đang có bệnh dại lưu hành, có nguy cơ cao lây truyền bệnh dại từ động vật sang người.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng nhóm thư ký Văn phòng Dự án khống chế và loại trừ bệnh dại (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, số ca tử vong do bệnh dại là 49 ca (tương đương với cùng kỳ năm 2016). Các tỉnh dẫn đầu là Bắc Giang (6 ca), Nghệ An (5 ca), Sơn La (5 ca)… 70% các ca bị động vật cắn là do chó, 12% do mèo, còn lại là do dơi, chuột…

Nguyên nhân người dân không đi tiêm phòng dẫn đến tử vong đa số là chủ quan, cho rằng bị chó nhà cắn là bình thường. Có người điều trị bằng thuốc nam không đi tiêm đến khi lên cơn dại hoặc không có tiền để đi tiêm phòng… “100% người bị chó mèo cắn đều có nguy cơ phơi nhiễm với bệnh dại. Do đó, người dân không nên chủ quan, không đi tiêm phòng” – bà Hương nhấn mạnh.

Điều nghịch lý nhất hiện nay là chi phí tiêm phòng cho chó mèo khá rẻ chỉ 20-40.000 đồng/con. Nhưng nếu bị chó mèo cắn đi tiêm phòng, chi phí sẽ từ 1,5-2 triệu đồng/người bị cắn.

Theo báo cáo của Bộ NNPTNN, số chó được tiêm vắc xin trên toàn quốc khá thấp, chỉ đạt hơn 2,9 triệu con (đến tháng 6.2016), chiếm 38,5% tổng đàn. Chỉ có 22 tỉnh, thành phố tiêm phòng đạt yêu cầu (trên 70% tổng đàn chó).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem