Kết quả bầu cử Mỹ kịch tính chưa từng có: 7 đài tung 7 dự báo khác nhau

04/11/2020 17:33 GMT+7
Trong khi một số bang vẫn tiếp tục hoàn tất quá trình kiểm phiếu, dự báo của 7 hãng truyền thông khác nhau đã cho ra 7 kịch bản khác nhau về kết quả bầu cử Mỹ.
7 dự báo khác nhau về kết quả bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Trong khi cử tri hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ, ông Trump đã đơn phương tuyên bố chiến thắng

Hãng tin Reuters mới đây vừa tổng hợp, thống kê kết quả bầu cử Mỹ được dự báo bởi 7 cơ quan truyền thông uy tín hàng đầu nước Mỹ là Fox News, NBC News, ABC, CBS, CNN, AP và nhà thu thập dữ liệu Edison. Trong đó cho thấy sự chênh lệch đáng kể về cơ hội chiến thắng của đương kim Tổng thống Trump so với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Đơn cử, dự báo của ABC News cho thấy Trump hiện nắm chắc trong tay 209 phiếu đại cử tri, dẫn trước ông Biden với 199 phiếu. CBS cũng nghiêng lợi thế về Trump với dự báo 200 phiếu đại cử tri cho đương kim Tổng thống và 189 phiếu cho ứng viên Đảng Dân chủ.

Con số này chênh lệch tương đối lớn so với dự báo của Fox News rằng ông Biden đang dẫn trước khá xa với 238 phiếu đại cử tri trong khi Trump chỉ nắm chắc 213 phiếu, dự báo tính đến đầu giờ chiều 4/11 (giờ Việt Nam). 

Một số kênh tin tức khác thì cho ra dự báo ôn hòa hơn rằng Biden dẫn trước Trump về số phiếu đại cử tri nhưng chênh lệch không quá lớn. Ví dụ CNN dự báo Trump cầm chắc 213 phiếu đại cử tri, chỉ kém Biden 7 phiếu.

7 dự báo khác nhau về kết quả bầu cử Mỹ - Ảnh 2.

Reuters tổng hợp 7 dự báo kết quả bầu cử Mỹ của 7 kênh tin tức khác nhau cho thấy sự chênh lệch đáng kể

Để chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 3/1, ứng viên tham gia tranh cử phải giành được ít nhất 270/538 phiếu đại cử tri được phân bố đều ở 50 bang khắp nước Mỹ và quận Columbia. Do số lượng phiếu qua đường bưu điện năm nay quá lớn nên tại một số bang chiến địa, công tác kiểm phiếu dự kiến sẽ kéo dài. Bang trọng yếu Pennsylvania hiện còn tới 1,5 triệu phiếu bầu chưa kiểm xong trên tổng số 2,5 triệu phiếu. Đây dự kiến sẽ là bang cuối cùng công bố kết quả bỏ phiếu.

Tại 5 bang chiến địa chưa kiểm phiếu xong, dự báo của Fox News cho thấy ông Trump đang giành ưu thế lớn.

Bang Wisconsin hiện đã kiểm xong 92% số phiếu, trong đó 1,5 triệu phiếu ủng hộ Trump, lớn hơn con số 1,38 triệu phiếu bầu cho Biden. Nếu giành thắng lợi ở bang này, Trump sẽ có thêm 10 phiếu đại cử tri.

Bang Michigan với 16 phiếu đại cử tri cũng đang nghiêng về thắng lợi của Trump với 2,08 triệu phiếu bầu cho đương kim Tổng thống. Chỉ 1,76 triệu phiếu bầu gọi tên ứng viên Đảng Dân chủ Biden trong tổng số 72% lá phiếu đã được kiểm.

Bắc Carolina cũng là bang dự kiến ông Trump thắng lợi với 2,73 triệu phiếu bầu ủng hộ, vượt Biden với 2,65 triệu phiếu bầu. Số phiếu chưa được kiểm tại bang này là khoảng 450.000.

Tại bang Georgia, Trump cũng đang giành ưu thế với 2,37 triệu phiếu cử tri, vượt Biden với 2,25 triệu phiếu. Đây là bang quyết định 16 lá phiếu đại cử tri.


NTTD
Cùng chuyên mục