8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua

MA Thứ năm, ngày 30/03/2023 18:31 PM (GMT+7)
Quái vật hồ Loch Ness, những con rắn biển khổng lồ, rồng châu Á… có tồn tại không hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hơn 2.000 năm qua, người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết để rồi cuối cùng sự thật vẫn chưa thể ngã ngũ.
Bình luận 0

Tuy nhiên, dưới cặp mắt của Giáo sư Angela Milner, Viện Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anh, tất cả những điều đó đều có thể lí giải bằng kiến thức khoa học hiện đại.

Rắn biển khổng lồ

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 1.

Rắn biển khổng lồ.

Từ hàng ngàn năm nay, ngư dân thường lưu truyền cho nhau câu chuyện về một loài rắn biển khổng lồ. Theo những người đã từng chứng kiến kể lại thì đó là một sinh vật to có chiều dài hàng chục mét, đầu ngựa và sẫm màu phần trên, nhạt màu phần đuôi. Họ khẳng định loài thủy quái này thừa sức làm đắm những con tàu to lớn nhất nếu làm chúng tức giận.

Tuy nhiên, Giáo sư Milner lại cho rằng loài rắn biển khổng lồ thật ra là một con cá quai chèo, rất ít khi trồi lên mặt nước.

Quái vật hồ Loch Ness

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 2.

Quái vật hồ Loch Ness.

Quái vật hồ Loch Ness là một trong những con thủy quái nổi tiếng và xuất hiện gần thời đại của chúng ta nhất.

Mọi việc xuất phát từ một bức ảnh chụp vào những năm 30 của thế kỷ trước ghi lại hình ảnh một vật giống như một loài bò sát cách đây 180 triệu năm nổi lên giữa mặt hồ Loch Ness ở Scotland. Nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hành sau đó, thậm chí người ta đã dùng các thiết bị tân tiến nhất để lặn khảo sát dưới đáy hồ nhưng không thu được manh mối nào.

Giáo sư Milner cho rằng chẳng có con quái vật nào tồn tại ở đây cả và tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con người qua một bức ảnh không rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa bỏ cuộc và hàng năm, người ta vẫn mục kích hồ Loch Ness để mong một lần nữa được nhìn thấy con vật huyền thoại này.

Ngựa có sừng

Theo truyền thuyết nhiều nước phương Tây, loài ngựa này có lông trắng như tuyết, bờm dài và đặc biệt là có một chiếc sừng trên trán. Một số cho rằng nó là vật cưỡi của thiên sứ nhưng cũng có những câu chuyện kể lại rằng chúng khá hung dữ.

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 3.

Ngựa có sừng.

Một số nghiên cứu khẳng định ngựa một sừng thực chất là sản phẩm kết hợp giữa loài kỳ lân biển và một loài tê giác có tên gọi là Elasmotherium. Số khác thì cho rằng đó là loài linh dương trắng, mặc dù loài này có hai sừng nhưng khi nhìn từ một bên hông, trông nó chẳng khác nào chỉ có duy nhất một chiếc sừng dài.

Thủy quái Kraken

Được mô tả giống như một con bạch tuộc khổng lồ với những xúc tu dài hàng chục mét có thễ quật ngã các con tàu xuống đáy đại dương. Cách đây hàng trăm năm, người ta cho rằng đã phát hiện ra con thủy quái này ngoài khơi vùng biển Kraken của nước Anh.

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 4.

Thủy quái Kraken.

Giáo sư Milner giải thích rằng đây là hình tượng được phóng đại của một loài mực khổng lồ có thân hình dài trên 20 mét. Tuy nhiên, loài mực này không nguy hiểm như trong câu chuyện kể ở trên và thỉnh thoảng người ta tìm thấy chúng trong bụng những con cá nhà táng khổng lồ.

Con vật nửa đại bàng, nửa sư tử

Huyền thoại bắt nguồn từ vùng Trung Á khoảng 500 năm TCN. Người dân nơi đây thường kể cho con cháu nghe về một con vật nửa đại bàng, nửa sư tử.

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 5.

Trong thế kỷ XX, các khám phá khảo cổ học tại sa mạc Trung Á đã khai quật được hóa thạch của loài khủng long biết bay Protoceratop. Cái đầu chim của quái vật nửa đại bàng, nửa sư tử kia rất giống với sọ của loài khủng long Protoceratop. Có lẽ qua lời truyền tụng của dân gian, con vật đã đi vào huyền thoại.

"Người khổng lồ một mắt"

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 6.

Theo thần thoại Hy Lạp, thế giới từng tồn tại một chủng tộc người khổng lồ chỉ có một mắt giữa trán. Cách đây vài ngàn năm, có một loài voi nhỏ, sọ của chúng to gấp đôi sọ người và có một lỗ tròn cho vòi bám vào (rất dễ nhầm với hốc mắt). Rất có thể khi phát hiện ra những hóa thạch của loài voi này, con người đã huyễn hoặc chúng ra thành người khổng lồ có một mắt.

Rồng

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 7.

Hình tượng loài rồng châu Á.

Xuất xứ từ Trung Hoa, loài rồng thường có 4 móng, nhưng rồng của vua chúa - dấu hiệu của uy quyền - lại có 5 móng.

8 quái vật gây tranh cãi nhất suốt 2.000 năm qua - Ảnh 8.

Rồng phương Tây.

Ngày nay, người ta vẫn quan niệm nhập nhằng giữa rồng và khủng long. Ngoài ra loài rồng komodo tồn tại hiện nay tại Indonesia cùng các hóa thạch khủng long đã cho phép các nhà làm phim tái tạo hình ảnh những con rồng uy nghi, quyền quý. Trong đó, loài rồng phương Tây được phân biệt với phương Đông nhờ một đôi cánh trên lưng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem