Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bạn Trịnh Tự Cương (17 tuổi) là một trong số những nông dân thế hệ 9X đầy đam mê. Trịnh Tự Cương đến từ Nam Hứa Trang, thành phố Cao Bình, tỉnh Sơn Tây, là học sinh năm thứ nhất Trường Trung cấp nghề thành phố Cao Bình.
Trịnh Tự Cương cho biết: "Tôi sinh ra và lên lớn ở nông thôn, đã quen cuộc sống ở nông thôn. Những năm gần đây, cuộc sống ở nông thôn được cải thiện rất lớn, không kém cuộc sống ở thành phố là mấy, hơn nữa, hiện nay đang tiến hành hiện đại hoá nông nghiệp, làm ruộng cũng phải dựa vào khoa học-công nghệ và máy móc, tôi học chuyên ngành nông nghiệp hiện đại, sau này ở nông thôn sẽ có triển vọng lớn".
Giám đốc Hợp tác xã chuyên ngành Khai thác nông nghiệp Tây Lục Chi, huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây, ông Vũ Đức Kiệt cho biết, đối với bà con nông dân trung niên và cao tuổi nếu chỉ đơn giản là trồng lương thực thì còn được, chứ những công việc như sử dụng các thiết bị tổng hợp tưới nước và bón phân qua điều khiển máy vi tính, kiểm tra và kiểm nhiệm chất lượng rau-củ-quả của các hợp tác xã, tham gia công việc tiếp thị và phân phối lưu thông hàng hoá... thì sẽ rất khó khăn.
Ông Vũ Đức Kiệt cho biết: "Các khâu như xây dựng nhà kính, điều khiển thiết bị, ươm giống, phòng chống sâu bệnh cũng như kiểm tra chất lượng đều đòi hỏi nhân tài nông nghiệp kiểu mới, trong khi đó nhân tài như vậy ở nông thôn hiện nay rất ít. Ngoài ra, thực hiện hiện đại hoá nông nghiệp đòi hỏi đào tạo thanh niên nắm công nghệ mới, biết sáng tạo đổi mới”.
Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thành phố Cao Bình Trương Xuân Sinh cho biết, trường đã tuyển học sinh chuyên ngành nông nghiệp thiết bị hiện đại khoá đầu tiên vào mùa xuân năm 2012. Khoá I tổng cộng tuyển sinh 57 người, vượt xa dự tính của nhà trường.
Hạ Anh