Á khoa khối C00 cả nước trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Luật Hà Nội

Thứ năm, ngày 26/09/2024 14:14 PM (GMT+7)
Với mong muốn trở thành luật sư, Ngô Hồng Ngọc luôn cố gắng tuân thủ kỷ luật trong việc học và nỗ lực để đạt kết quả cao.
Bình luận 0
img

Ngô Hồng Ngọc đạt 29,5 điểm thủ khoa đầu vào ngành Luật, 2024. Ảnh NVCC.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Ngô Hồng Ngọc đạt 29,5 điểm với khối C00 Á khoa khối C00 cả nước và trở thủ khoa đầu vào ngành Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội.

Bí quyết học tập

Sáng 17/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, Hồng Ngọc cùng bố mẹ hồi hộp nhập số báo danh để tra cứu điểm.

Nữ sinh cho biết, khoảnh khắc gia đình nhìn thấy điểm số của em xuất hiện trên màn hình, gia đình ai cũng vỡ òa hạnh phúc vì sung sướng, phải mất hơn vài phút mới lấy lại bình tĩnh.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, tân thủ khoa cho biết mỗi ngày em dành toàn bộ thời gian cho việc học, em chỉ dành 4 tiếng để ngủ và 1-2 tiếng sinh hoạt cá nhân. Đặc biệt, nữ sinh gốc Bắc Ninh luôn tuân thủ kỷ luật trong việc học và phân bổ thời gian hợp lý nhằm giải quyết triệt để lượng kiến thức cần thu nạp.

“Em có lịch học cố định ở trên trường vào buổi sáng và buổi chiều, khoảng thời gian buổi tối em đều tự học. Trước khi học, em thường hệ thống lại kiến thức, đánh dấu những câu hỏi khó để hỏi thầy cô, bạn bè ngay trong tối hôm đó.

Hằng ngày, em luyện đề từ 19 giờ - 24 giờ và thức dậy lúc 4 giờ để học thuộc kiến thức, vì khoảng thời gian này não bộ dễ ghi nhớ nhất”, tân thủ khoa chia sẻ.

Trong quá trình ôn thi, nữ sinh tự tin nhất là môn Lịch sử. Hồng Ngọc nói: “Em là học sinh chuyên Sử nên kiến thức nền của em khá vững. Vì vậy, bước vào giai đoạn nước rút em chỉ tập trung ôn các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao”.

Ngoài ra, tân thủ khoa thường xuyên liên hệ với những vấn đề xảy ra trong những năm gần đây để mở rộng kiến thức, tư duy sâu hơn về lịch sử trong nước và thế giới.

Với môn Ngữ Văn, Hồng Ngọc cho biết ngoài nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, em đọc thêm nhiều sách để có thể liên hệ tác phẩm này với tác phẩm khác, giúp bài viết văn thêm phần phong phú. Đặc biệt, em chủ động tìm tòi và ghi nhớ những nhận định, câu danh ngôn đưa vào bài để có có kiến thức nâng cao.

Riêng môn Địa lý, bí quyết của Hồng Ngọc là sau mỗi bài học ở trường sẽ tìm cách liên hệ xem nội dung bài học và Atlat có mối quan hệ như thế nào để vừa rèn kỹ năng sử dụng Atlat vừa tối giản được lượng kiến thức cần nhớ.

Hồng Ngọc nhấn mạnh “Việc sử dụng thành thạo Atlat rất quan trọng, nhờ đó em cảm thấy rất tự tin khi làm đề hay cả khi thực chiến phòng thi”.

img

Hồng Ngọc chụp ảnh cùng bố mẹ. Ảnh NVCC.

Trái ngọt nhờ nỗ lực

Hồng Ngọc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm nông. Từ bé, nữ sinh gốc Bắc Ninh đã chứng kiến cảnh bố mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mưu sinh, kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Cuộc sống vất vả nhưng bố mẹ Hồng Ngọc luôn muốn con cái được học hành đến nơi, đến chốn.

“Dẫu khó khăn nhưng bố mẹ luôn ủng hộ những ước mơ, quyết định của con cái trong quá trình học tập. Bố em từng động viên em, chỉ cần em học hành nên người, dù khó khăn bố mẹ cũng sẽ tiết kiệm để nuôi em ăn học", Hồng Ngọc bộc bạch.

Thấu hiểu những hy sinh đó, trong những năm THPT, nữ sinh luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể chạm tay tới cánh cổng trường đại học nhằm thực hiện ước mơ trở thành luật sư.

Hồng Ngọc cho hay: “Xuất thân từ gia đình không có ai theo ngành Luật, nhưng vì bản tính nhút nhát nên em mơ ước trở thành luật sư giỏi, để giúp mình cứng rắn, bản lĩnh và năng động hơn khi tiếp xúc với mọi người”.

Cũng nhờ động lực đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hồng Ngọc đạt 29,5 điểm khối C00, xuất sắc trở thành á khoa toàn quốc.

Không chỉ đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ thủ khoa ngành Luật còn khiến người khác phải thán phục về kết quả học tập trong suốt ba năm phổ thông trung học.

Hai năm liền, Hồng Ngọc liên tiếp lần đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử. Đáng chú ý, nữ sinh gốc Bắc Ninh còn vinh dự đạt huy chương Đồng môn Lịch sử kỳ thi Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XIV năm 2023.

Trước đó, em còn là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh năm 2021.

Chứng kiến cô học trò nhỏ của mình bước vào cánh cổng đại học mơ ước, cô Trần Thị Bích Ngọc, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) chia sẻ: “Hồng Ngọc là một trò nghị lực, tinh thần tự học rất tốt. Mỗi ngày lên lớp, em rất chăm chú nghe giảng, chủ động làm nhiều đề cương để củng cố kiến thức.

Em học đều tất cả các môn xã hội, kết quả học tập luôn đứng top đầu trong lớp. Không chỉ ấn tượng bởi quá trình học tập mà tôi còn rất ấn tượng ở Hồng Ngọc bởi tính cách hiền lành, chịu khó vươn lên để thực hiện ước mơ của mình”.

Cô Ngọc cũng cho biết thêm, khi biết học trò của mình trở thành thủ khoa của Trường ĐH Luật Hà Nội, cô rất vui mừng. Kết quả đó là câu trả lời cho sự cố gắng và nỗ lực của Hồng Ngọc suốt những năm học dưới mái trường THPT.

Cô Ngọc hy vọng thời gian tới tân thủ khoa sẽ hoàn thành được ước mơ của mình, nỗ lực hơn nữa để trở thành một người luật sư giỏi.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hồng Ngọc cho biết: "Trường ĐH Luật Hà Nội có rất nhiều sinh viên giỏi, em cần phải cố gắng học tập, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường để rèn luyện thêm nhiều kỹ năng mềm.

Vào đại học chỉ mới là bước khởi đầu trong hành trình hiện thực hoá ước mơ, danh hiệu thủ khoa cũng vậy, để xứng đáng với danh hiệu này em phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa. Em hi vọng sau 4 năm đại học mình sẽ trở thành một luật sư giỏi".


Đức Duy - Liễu Nguyễn (giaoducthoidai.vn)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem