Ả rập Saudi
-
Ngày 26.9, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay đã lên kế hoạch gửi 4 hệ thống radar, một dàn tên lửa Patriot và khoảng 200 nhân viên hỗ trợ để tăng cường khả năng phòng thủ đối với Ả Rập Saudi, sau cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.
-
Ở Trung Đông từ lâu đã truyền tai nhau câu nói đùa nổi tiếng: “Quân đội Ả Rập Saudi sẽ chiến đấu cho đến người Pakistan cuối cùng” nhằm ám chỉ thái độ "sợ" đổ máu của nước này với những cuộc chiến của chính mình.
-
Vào ngày hôm qua (20.9), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết nước này sẽ gửi quân đội đến Trung Đông để phản ứng lại cuộc tấn công cuối tuần trước vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi
-
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cuối tuần trước vào các cơ sở sản xuất dầu của Ả Rập Saudi đã có ảnh hưởng lớn thị trường năng lượng toàn cầu và đặc biệt là Trung Quốc.
-
Hôm thứ Năm vừa qua (19.9), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi là một động thái "tinh vi" và thể hiện "sự leo thang khó lường" trong bối cảnh căng thẳng của khu vực Trung Đông.
-
Bộ tư lệnh Mỹ ở Trung Đông nói cần đưa thêm tên lửa phòng không đến Ả Rập Saudi sau vụ tấn công nhà máy dầu nhưng phía Nga lại có quan điểm khác.
-
Giới chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây đã tuyên bố gia nhập liên minh quân sự do Mỹ do đứng đầu, để bảo vệ các tuyến đường thủy trên vùng biển tại Trung Đông, sau cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu của Ả Rập Saudi.
-
Sản lượng dầu mỏ của Ả Rập Saudi giảm 50% sau vụ tấn công vào nhà máy dầu của nước này hồi tuần trước và Trung Quốc có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất.
-
Các máy bay chiến đấu của Ả Rập Saudi vừa tung đòn tấn công lực lượng dân quân thân Iran ở miền đông Syria - động thái được cho là nhằm "dằn mặt" Tehran vụ tấn công các nhà máy lọc dầu của Riyadh gần đây.
-
Ả Rập Saudi và Iran là hai quốc gia láng giềng Trung Đông, ngăn cách nhau bởi vịnh Ba Tư và luôn trong tình trạng đối đầu không có dấu hiệu chấm dứt.