AFF Cup: Người hâm mộ "phát cuồng" vì vé, lãnh đạo FAM... nói lời xin lỗi

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 09/12/2018 07:10 AM (GMT+7)
Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam diễn ra ngày 11.12 trên sân Bukit Jalil, khi CĐV Malaysia rồng rắn xếp hàng để chờ mua vé, TTK LĐBĐ Malaysia (FAM) Stuart Ramalinga đã phải viết thư ngỏ tỏ ý xin lỗi về khả năng nhiều người sẽ phải ra về "tay trắng".
Bình luận 0

Không chỉ ở Việt Nam, tại Malaysia, sức hút của chung kết AFF Cup 2018 khiến đông đảo CĐV "sôi sùng sục". Do Malaysia sẽ chơi trận chung kết lượt đi trên sân nhà nên người hâm mộ nước này đang tìm mọi cách để "săn" vé với mục đích tiếp lửa cho đội nhà để chiếm lấy lợi thế trước trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 15.12.

img

Trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia đang có sức hút cực lớn với CĐV

Sân Bukit Jalil, nơi tổ chức trận chung kết lượt đi có sức chứa khoảng 80.000 chỗ. Tuy nhiên, con số này chưa thấm tháp vào đâu so với nhu cầu được vào sân của người hâm mộ. Rất đông CĐV Malaysia đã xếp hàng "thâu đêm, suốt sáng" với hy vọng mua được vé. Cầu vượt cung quá xa khiến FAM phải lập tức có động thái xoa dịu người hâm mộ.

Trên fanpge chính thức của FAM, ông Stuart Ramalinga chia sẻ với CĐV thông qua một bức thư ngỏ:

“Dựa trên đánh giá gần nhất từ FAM, có khoảng 6.000 người hâm mộ đã xếp hàng tại cổng bán vé A & E tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil từ tối 8.12, để có được tấm vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia vs Việt Nam, diễn ra vào thứ Ba, ngày 11.12.2018.  

Tuy nhiên, xin nhắc lại là theo thông báo trước đó của FAM, vé chỉ bắt đầu được mở bán từ 10h00 ngày Chủ nhật 9.12.2018. FAM hy vọng người hâm mộ tới SVĐ quốc gia có thể duy trì kỷ luật, không xảy ra tình trạng chen ngang, tạo ra sự công bằng cho những người đến xếp hàng từ sớm. 

Với lượng cổ động viên dự kiến tăng vào sáng mai, FAM dự kiến số vé còn lại (sau khi 40.000 vé được bán qua hình thức online) sẽ hết sớm, đồng nghĩa với việc một số cổ động viên đến đây vào sáng mai có thể ra về mà không mua được vé. 

Với các cổ động viên không mua được vé, FAM mong họ không quá thất vọng bởi sức chứa của sân vận động có hạn trong khi trận chung kết lượt đi nhận được sự quan tâm lớn. FAM sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến những điều tốt nhất, giúp các cổ động viên mua được vé nhưng chúng tôi cũng không thể đáp ứng được cho tất cả”.

img

CĐV Malaysia ngồi chờ từ đêm 8.12 đến sáng nay (9.12) để đợi mua vé

Chắc chắn, vào sáng nay, khi vé bán trực tiếp tới CĐV đi vào hoạt động, không khí sẽ còn "nóng" hơn nữa. Đây cũng là tín hiệu tốt, cho thấy sức hút của giải đấu nói chung cũng như ĐT Việt Nam nói riêng. 

Ở vòng bảng, trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0. Mặc dù vậy, với tính chất của các trận chung kết, mọi chuyện sẽ rất khác. Sẽ không có gì khó hiểu khi thầy trò Park Hang-seo phải đối diện với áp lực cực lớn từ số đông CĐV trên sân Bukit Jalil trong trận bán kết lượt đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem