Ai cho phép vận chuyển đất “ồ ạt” ra khỏi Cụm Công nghiệp Diên Phú?

07/11/2020 07:42 GMT+7
Dưới hình thức san lấp mặt bằng để xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì và in, Công ty Cổ phần Trường Xuân (trú tại phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai) đã cho một cá nhân tên Chiến đưa máy múc vào múc đất và ngang nhiên chở đất đi khắp TP.Pleiku.

Cho hơn 400 khối đất… vì thừa!

Để ghi nhận thực tế, ngày 3/11 phóng viên đã có mặt tại lô C32, Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, TP.Pleiku. Theo đó, tại hiện trường có một xe máy múc đang múc đất lên 3 xe tải để đưa ra ngoài. Sau khi múc đầy đất lên xe, những xe này chia ra hai đường. Một số xe đi qua Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú tiến vào trung tâm TP.Pleiku, các xe còn lại đi theo hướng về UBND xã Diên Phú. Khi phóng viên có ghi hình về hoạt động khai thác đất này thì một vị tự xưng là Phó giám đốc trung tâm quản lý cụm công nghiệp Diên Phú không cho quay phim chụp ảnh, yêu cầu liên hệ với lãnh đạo trung tâm trước.

Ai cho phép vận chuyển đất “ồ ạt” ra khỏi Cụm Công nghiệp Diên Phú? - Ảnh 1.

Rất nhiều xe chờ được múc đất để vận chuyển ra ngoài

Đến trưa cùng ngày, hoạt động múc đất này vẫn diễn ra, sau đó phóng viên có liên hệ với Phòng Tài nguyên Môi trường TP.Pleiku thì phòng báo lại đã vào hiện trường và cho dừng việc múc đất trên.

Để làm rõ hoạt động múc đất tại lô C32, phóng viên đã liên hệ với Công ty Cổ phần Trường Xuân và Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú (TP.Pleiku). Cụ thể, Công ty Cổ phần Trường Xuân là chủ đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì và in tại lô C32. Còn Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp là cơ quan quản lý chung Cụm Công nghiệp Diên Phú.

Ai cho phép vận chuyển đất “ồ ạt” ra khỏi Cụm Công nghiệp Diên Phú? - Ảnh 2.

Sau khi đất được múc lên xe, các tài xế che bạt và chở đất ra ngoài Cụm Công nghiệp Diên Phú

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Xuân cho biết: "Trong quá trình san lấp mặt bằng tại lô C32 để xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì và in, có dư khoảng hơn 400 khối đất. Vì giấy phép cấp xây dựng nhà máy vào mùa mưa (tháng 6) nên mãi đến tháng 10 mới tiến hành san ủi, san lấp mặt bằng. Trong quá trình san ủi, tại lô C32 có thừa hơn 400 khối đất ai có nhu cầu thì tự túc phương tiện. Liên quan đến việc san lấp mặt bằng trên thì công ty đã cho anh Chiến có máy múc đứng ra múc đất. Vì đã cho anh Chiến phần đất thừa nên khối lượng đất trên là tùy anh Chiến quyết định. Khối lượng đất trên là cho chứ không phải mua bán".

Trách nhiệm thuộc về ai?

Cũng theo ông Hưng, về phía công ty không nhận được một văn bản nào của phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Pleiku yêu cầu dừng việc múc đất nói trên. Khi phóng viên có đặt câu hỏi, múc đất và vận chuyển ra ngoài có cần xin phép và đúng theo nguyên tắc không ? Giải thích về vấn đề này, ông Hưng cho hay: "Bên phía công ty đã có đủ giấy phép xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì và in. Trong quá trình san lấp mặt bằng thừa đất nên cho, còn việc cá nhân ông Chiến múc và đưa đất ra ngoài thì chưa có cơ quan, quy định nào nói là sai".

Ai cho phép vận chuyển đất “ồ ạt” ra khỏi Cụm Công nghiệp Diên Phú? - Ảnh 3.

Các xe tự do vận chuyển đất ra ngoài tiêu thụ

Được biết, Công ty Cổ phần Trường Xuân đang tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng hàng rào để xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì và in với số vốn 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi san lấp mặt bằng phía công ty đã cho một cá nhân vào múc đất vận chuyển ra bên ngoài. Cá nhân này phía công ty cũng biết là tên chiến chứ không biết rõ họ tên và không có bản cam kết nào. Phía công ty lý giải đơn giản là đất thừa và cho đi.

Ai cho phép vận chuyển đất “ồ ạt” ra khỏi Cụm Công nghiệp Diên Phú? - Ảnh 4.

Được biết tại lô C32 này sắp tới sẽ xây dựng nhà máy sản xuất bao bì và in với số vốn 10, 5 tỷ đồng

Ông Nguyễn Huy Hải – Giám đốc Cụm Công nghiệp Diên Phú cho biết: "Sự việc trên không phải là khai thác khoáng sản mà đơn giản chỉ là đất thừa trong quá trình san lấp mặt bằng. Công ty Cổ phần Trường Xuân xây dựng nhà máy in theo đúng hồ sơ thiết kế. Về phía người múc đất, phía trung tâm chỉ làm việc, cam kết với công ty chứ không làm việc với người múc đất".

Trần Hiền
Cùng chuyên mục