Đương kim vô địch Thái Sơn Bắc chia điểm trước Sahako ngày khai màn giải futsal cup quốc gia
Dù dẫn bàn từ sớm ở hiệp 1, nhưng đương kim vô địch Thái Sơn Bắc phải chia điểm trước Sahako ngày khai màn giải futsal cup quốc gia 2026 đầy tiếc nuối.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong lịch sử, nếu đặt câu hỏi ai là thế lực đầu tiên cai trị khu vực Tân Cương ngày nay: người Turk hay người Trung Hoa, câu trả lời không đơn giản như việc chọn một trong hai. Bởi trước khi người Turk xuất hiện rõ ràng trong sử sách, vùng đất được gọi là Tây Vực đã tồn tại một thế giới dân cư vô cùng phức tạp, với nhiều vương quốc và cộng đồng bản địa. Trong số đó có người Tocharia, một nhóm cư dân Ấn-Âu cổ đại từng để lại dấu tích quan trọng ở khu vực này. Còn người Turk chỉ bước lên sân khấu lịch sử nhiều thế kỷ sau.
Nếu nhìn từ góc độ lịch sử Trung Hoa, triều Hán là một trong những chính quyền đầu tiên thiết lập các cơ cấu hành chính và thực hiện sự kiểm soát đáng kể tại Tây Vực, tức phần lớn khu vực tương ứng với Tân Cương ngày nay. Đáng chú ý là vào thời điểm ấy, người Turk vẫn chưa xuất hiện như một lực lượng chính trị độc lập.

Vào thời kỳ cực thịnh của nhà Hán, đặc biệt dưới thời Hán Tuyên Đế, ảnh hưởng của triều đình Trung Hoa đã vươn sâu về phía tây. Những điểm đánh dấu trên bản đồ các cơ sở cai trị của nhà Hán cho thấy triều đình không chỉ đưa quân đội tới đây mà còn thiết lập các cơ quan quản lý, duy trì đồn trú và kiểm soát những tuyến đường chiến lược.
Một địa danh đáng chú ý là Luân Đài ngày nay. Trong thời Hán, nơi này được gọi là Ô Bảo, có nghĩa là “pháo đài đen”. Tại nhiều khu vực thuộc Tây Vực, quân Hán được bố trí với số lượng lớn, đồng thời có cơ quan của quan lại phụ trách việc quản lý. Xung quanh những trung tâm này là hàng loạt thành bang của người Tocharia.
Những thành bang ấy từng có quan hệ trực tiếp với nhà Hán. Theo nội dung nguồn tư liệu, sự quy phục của họ được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi chứng kiến sức mạnh quân sự khủng khiếp của Hán Vũ Đế trong cuộc chinh phạt Đại Uyển. Đại Uyển nằm ở cực tây trong phạm vi ảnh hưởng của nhà Hán trên bản đồ được đề cập.
Nói rằng các thành bang Tocharia “tự nguyện” thần phục nhà Hán có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. Họ có thể đã lựa chọn một cách thực dụng hơn: chứng kiến đại quân nhà Hán đi qua lãnh thổ của mình với lực lượng khổng lồ, sau đó đánh bại một vương quốc ở tận phía tây, họ hiểu rằng chống lại thế lực ấy có thể là một lựa chọn đầy rủi ro. Vì vậy, thay vì đối đầu, họ lựa chọn chấp nhận sự chi phối của nhà Hán.
Điều này cho thấy một sự thật quan trọng: Tân Cương chưa bao giờ là một vùng đất chỉ thuộc về một cộng đồng duy nhất. Trước khi người Turk xuất hiện, nơi đây đã là giao điểm của nhiều dân tộc, ngôn ngữ, vương quốc và nền văn hóa.
Trong cách lý giải của nguồn tư liệu, người Tocharia được mô tả như một cộng đồng có quan hệ lâu dài với người Hán cổ đại, thậm chí từng chiến đấu bên cạnh nhà Hán trong nhiều cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ. Người Tocharia cũng được cho là nổi tiếng về thương mại và nghệ thuật. Các thương nhân của họ có thể xuất hiện ở nhiều thành phố trên các tuyến giao thương rộng lớn của đế chế.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những nhận định về nguồn gốc, vai trò và số phận của người Tocharia trong nguồn tư liệu này là một cách diễn giải lịch sử và không phải mọi chi tiết đều đã được giới sử học hiện đại đồng thuận. Đặc biệt, việc nói người Tocharia hoàn toàn bị “xóa sổ” trong các cuộc chiến tranh Hồi giáo về sau là một cách khái quát hóa quá mức. Lịch sử cư dân Tân Cương phức tạp hơn nhiều, với sự pha trộn, di cư và biến đổi văn hóa diễn ra qua nhiều thế kỷ.
Nhưng nếu quay trở lại câu hỏi về người Turk, câu chuyện còn thú vị hơn.

Trên bản đồ thời Hán, khu vực được cho là nơi tổ tiên xa xưa của người Turk sinh sống nằm ở phía bắc. Nhưng vào thời điểm ấy, người Turk vẫn chưa xuất hiện như một dân tộc hay đế chế độc lập trong lịch sử Trung Hoa.
Theo cách giải thích của nguồn tư liệu, tổ tiên của người Turk có thể từng là một bộ phận nhỏ trong các nhóm Đinh Linh, vốn nằm dưới quyền kiểm soát của đế chế Hung Nô. Sau khi Hung Nô suy yếu, những nhóm này tiếp tục tồn tại dưới tên gọi Thiết Lặc. Đáng chú ý, Đinh Linh và Thiết Lặc trong các cách phiên âm và phân loại khác nhau có mối quan hệ rất phức tạp, vì vậy không thể đơn giản coi tất cả các nhóm này là một dân tộc duy nhất theo nghĩa hiện đại.
Chỉ sau khi các liên minh và thế lực Thiết Lặc suy yếu, các bộ lạc Turk mới thực sự nổi lên thành một lực lượng chính trị quan trọng. Và thời điểm đó cách thời kỳ cực thịnh của nhà Hán nhiều thế kỷ.
Nếu câu chuyện dừng ở đây, có lẽ mọi thứ vẫn khá đơn giản: nhà Hán xuất hiện trước, kiểm soát một phần Tây Vực; người Turk xuất hiện sau. Nhưng lịch sử lại có một bước ngoặt đầy kịch tính.
Năm 546, các bộ lạc Turk được ghi nhận đã rời bỏ hoặc phản lại thế lực mà họ từng phụ thuộc, đồng thời gia nhập Hãn quốc Nhu Nhiên, một thế lực có nguồn gốc Tiên Ti đang thống trị vùng thảo nguyên. Người đứng đầu các bộ lạc Turk khi ấy là A Sử Na Thổ Môn, nhân vật sau này trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử hình thành đế chế Turk.
Trong cuộc chiến giữa các nhóm Đinh Linh và Nhu Nhiên, Thổ Môn dẫn quân đánh chặn và đánh bại lực lượng Đinh Linh. Các bộ lạc Turk đóng vai trò đáng kể trong cuộc chiến này, giúp Nhu Nhiên củng cố quyền lực.
Nhưng trớ trêu thay, chính chiến thắng ấy lại khiến người Turk bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt từ tầng lớp thống trị Nhu Nhiên.
Theo ghi chép được nguồn tư liệu dẫn lại, người Nhu Nhiên coi người Turk như những kẻ thấp kém, thậm chí gắn họ với nghề rèn sắt. Thái độ ấy sau này trở thành một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai bên nhanh chóng rạn nứt.
Một câu chuyện đặc biệt nổi tiếng được sử sách kể lại đã làm thay đổi số phận của cả vùng thảo nguyên.

Sau chiến thắng năm 546, Thổ Môn gửi thư tới Khả hãn Nhu Nhiên, đề nghị được kết hôn với con gái của vị Khả hãn. Nhưng lời đề nghị ấy bị từ chối một cách nhục nhã. Theo ghi chép được dẫn trong nguồn, Khả hãn Nhu Nhiên đáp rằng Thổ Môn chỉ là kẻ rèn sắt phục vụ mình, không có tư cách đưa ra một yêu cầu như vậy.
Đối với Thổ Môn, đó không đơn thuần là một lời từ chối hôn nhân.
Nó là một sự sỉ nhục.
Và trong thế giới chính trị của các đế chế du mục, đôi khi một lời sỉ nhục có thể trở thành mồi lửa cho một cuộc chiến làm thay đổi cả bản đồ.
Thổ Môn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc nổi dậy.
Năm 552, ông một lần nữa quay lưng với Nhu Nhiên. Nhưng lần này, người Turk không còn là một nhóm bộ lạc nhỏ bé đứng bên cạnh một đế chế khác. Họ đã đủ mạnh để thách thức chính chủ nhân cũ của mình.
Trong trận chiến tại Hoài Hoang trấn, lực lượng của Thổ Môn đánh bại quân chủ lực Nhu Nhiên. Sau đó, Hãn quốc Nhu Nhiên nhanh chóng sụp đổ, mở đường cho Thổ Môn thành lập Hãn quốc Turk đầu tiên.
Đây chính là bước ngoặt lớn.
Từ một lực lượng chưa có vị trí độc lập rõ ràng trong các bản đồ thời Hán, người Turk vươn lên thành một thế lực đế quốc hùng mạnh trên thảo nguyên Trung Á. Và từ đây, họ bắt đầu xuất hiện với vai trò ngày càng quan trọng trong lịch sử Trung Hoa và lịch sử toàn bộ khu vực Trung Á.
Là những cô gái được tuyển chọn khắt khe để trở thành phi tần của hoàng đế nhà Thanh, tại sao họ lại sở hữu nhan sắc tầm thường, thậm chí có người bị coi là xấu xí?
Dù dẫn bàn từ sớm ở hiệp 1, nhưng đương kim vô địch Thái Sơn Bắc phải chia điểm trước Sahako ngày khai màn giải futsal cup quốc gia 2026 đầy tiếc nuối.
Chính phủ yêu cầu có biện pháp xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.
Trong tuyên bố ngày 5/9, Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) cho biết, một nhóm quan chức cấp cao đã nhận hối lộ để cho phép các trung tâm lừa đảo hoạt động, đồng thời rửa hàng triệu USD.
Liên quan vụ huỷ hợp đồng mua bán đấu khách sạn River tại Thái Nguyên, Bộ Tư pháp cho hay đã 2 lần báo cáo Chính phủ còn chủ doanh nghiệp vẫn “tố”, họ phải nộp phí thẩm định giá cao gấp 5 lần.
Hà Nội dự kiến điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng trên diện tích hơn 11.400ha, hình thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị mới nhưng đặt an toàn thoát lũ, sinh thái và cộng đồng lên trước.
Ẩn trong ngõ nhỏ phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), phiên chợ đá quý gây tò mò khi nhiều du khách nước ngoài say mê lựa, soi từng viên đá.
“Hơn 30 năm cầm dao mổ, điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là một ca phẫu thuật khó, mà là câu hỏi: Sau tất cả mình sẽ để lại gì cho đời?”- Đó là tâm sự thực lòng của một bác sĩ – người Thầy thuốc đã dành gần như cả cuộc đời mình cho chuyên ngành Tiết niệu - Nam khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn và Al-Nassr phải nhận thất bại đầu tiên tại Saudi Pro League 2026/2027. Dù vậy, CR7 vẫn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với màn “đọc trộm” mảnh giấy ghi chiến thuật của đối phương đầy hài hước.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người liên quan vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng cho quãng đường 16km, trong đó 7 lọ thuốc Adrenaline giá mua chỉ 4.000 đồng/lọ nhưng được tư vấn với giá 600.000 đồng/lọ. Luật sư cho rằng cần làm rõ bản chất giao dịch, thủ đoạn của những người liên quan để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không.
Tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 diễn ra ở Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhật Bản nhìn nhận Việt Nam là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối xanh, bền vững.
Khi ông Th. ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An lái chiếc máy gặt đi qua dưới đường dây điện 35kv không may gặp sự cố. Ông Th. dừng lại để gỡ phần ô che trên máy gặt đang vướng vào một vật khác thì bị dòng điện cao thế phóng trúng, tử vong trên đồng.
Trương Hinh Dư gây chú ý khi xuất hiện cùng chồng Hà Tiệp tại Quảng Châu. Cuộc hẹn giản dị của cặp đôi nhanh chóng thu hút quan tâm, nhất là sau nhiều năm họ liên tục vướng tin đồn rạn nứt.
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khảo sát mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã A Lưới 3, đánh giá đây là hướng sản xuất mới có tiềm năng, hiệu quả kinh tế cao.
Anh Bùi Thanh Phú, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết gìn giữ, phát triển nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình. Anh Bùi Thanh Phú vừa được Hội đồng Chung khảo Trung ương bình chọn là một trong 96 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026.
Son Heung Min chọn Ronaldo làm thần tượng, nhưng gọi Messi là GOAT. Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, và đủ sức khiến cuộc tranh luận “Messi hay Ronaldo?” nóng trở lại.
Được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), dân số tỷ phú trên toàn thế giới đã đạt mức chưa từng có với 3.795 người vào năm 2025, trong khi tổng tài sản của họ phình to 12.8%, chạm mốc kỷ lục 15.100 tỷ USD, hãng tình báo tài sản Altrata cho biết.
Các sản phẩm kẹo, sữa, bánh giảm cân được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, người tiểu đường cũng có thể sử dụng, thế nhưng không ít sản phẩm trong số đó đã được thổi phồng công dụng, tiềm ẩn nguy cơ bị pha trộn chất cấm.
Khác với những triều đại phong kiến trước đó, nhà Thanh đặt ra 2 điều kiện và 1 bài kiểm tra đặc biệt khi tuyển chọn phi tần cho hoàng đế.
Bí quyết nấu súp gà là hòa bột năng với nước lạnh và nấu chín kỹ, súp giữ được độ sánh mịn, không bị vón cục hay vữa khi để lâu.
Chuỗi sự kiện văn hóa - điện ảnh “Dấu ấn vàng son – Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam – Thế kỷ X” diễn ra từ ngày 5 đến 10/9/2026 tại Công viên Chi Lăng và Nhà hát Thành phố, mang đến cho công chúng trải nghiệm di sản sống động, góp phần khẳng định vị thế "Thành phố Sáng tạo Điện ảnh" của TP.HCM theo chuẩn UNESCO.
U20 Việt Nam đang chịu rất nhiều áp lực và theo cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành, HLV Yutaka Ikeuchi là người không phù hợp để ngồi “ghế nóng”.
Nikolai Azarov nhấn mạnh rằng việc huy động phụ nữ có thể là hành động tự sát đối với nhà nước trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học.
Sáng 6/9, hàng trăm tín hữu Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn đã tham gia Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nơi đã tìm được 582 hài cốt liệt sĩ tại các hố chôn tập thể.
Sau khi nhận được thông tin từ tổ bay về sức khoẻ của hành khách, Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất tại Myanmar và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp.
TP. HCM chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua 802 căn nhà ở xã hội tại phường Tân Uyên từ quý 4/2026, giá tạm tính 19,8 triệu đồng/m2, tương đương từ 774 triệu đồng/căn.
Bộ Y tế cho biết, sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, truy thu và xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHYT.
Quỹ bảo trì tiếp tục là điểm nóng trong quản lý chung cư khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ đóng, quản lý hoặc bàn giao có thể bị phạt tới 300 triệu đồng.
Không chỉ khu vực trung tâm, 100% dân cư ở các vùng thôn quê của xã Tư Nghĩa, cũng sẽ được đánh và gắn số nhà. Sau khi hoàn thành, Tư Nghĩa sẽ là địa phương đầu tiên trong 96 xã, phương và đặc khu Quảng Ngãi “phủ sóng” gắn số nhà toàn bộ các khu dân cư.
Trong Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tại Điều 2 có nêu rõ 13 Khoản nói nguyên tắc xử lý kỷ luật. Các nguyên tắc này được bổ sung chi tiết hơn so với quy định cũ.
Theo thông tin từ cửa hàng, bộ sưu tập bao gồm các đồng xu kỷ niệm vinh danh Tổng thống Harry Truman, huy chương dành riêng cho Nhà Trắng hoặc phương tiện vận chuyển được các quan chức cấp cao sử dụng.