Air Mekong

  • Vinpear Air của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức dừng chinh phục bầu trời khi chưa kịp cất cánh. Trước đó, có rất nhiều hãng khác như Indochina Airlines, Air Mekong, Trãi Thiên, Blue Sky Air là những hãng bay tư nhân Việt Nam đã hụt hơi chỉ sau vài năm có mặt trên thị trường.
  • Điểm nóng tuần qua là hàng loạt thông tin liên quan tới các hãng hàng không đang trong quá trình thành lập. Đứng sau các hãng này đều là các ông lớn như tỷ phú Vingroup, Thiên Minh, Vietravel...
  • Bộ GTVT đã quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong) kể từ ngày 6/1 vừa qua. Lịch sử hàng không Việt Nam cũng ghi nhận những số phận đoản mệnh như “Sếu đầu đỏ”.
  • Hãng hàng không tư nhân gắn với biểu tượng sếu đầu đỏ đã chính thức bị khai tử do không thể chứng minh đủ năng lực bay.
  • (Dân Việt) - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lịch bay của Hãng Hàng không Air Mekong mới chỉ đăng ký đến ngày 28.2.
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của ông Lương Hoài Nam - người từng 11 năm làm Trưởng ban Kế hoạch - Thị trường tại Vietnam Airlines, nguyên Tổng Giám đốc Jetstar Pacific và Air Mekong.
  • Đang trên đường bay từ TP.HCM đi Phú Quốc, chiếc máy bay Bombardier của Air Mekong đã bị nứt kính buồng lái khiến tổ lái phải quyết định đưa máy bay quay lại TP.HCM để thay kính.
  • Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, ông cho biết: "Nhà mình sống ở TP HCM, làm việc lại ở Hà Nội, cả tuần vợ một mình một nơi, chồng một mình một nơi, những cái được không bù đắp được những cái mất, nên mình xin nghỉ".
  • (Dân Việt) - Với mục tiêu mang đến nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng, mới đây Agribank đã triển khai dịch vụ Thanh toán hóa đơn vé máy bay Air Mekong qua tin nhắn SMS từ điện thoại di động.
  • Dân Việt - Khoảng 12 giờ ngày 6.1, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Mekong đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống giữa đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều máy bay không thể hạ - cất cánh được.