Ấm lòng người dân xứ Quảng

P.V Thứ bảy, ngày 21/11/2020 17:50 PM (GMT+7)
Chính những lúc khó khăn, tình người trong bão lũ lại càng dâng cao, đặc biệt trong giai đoạn chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Bình luận 0

Từng lối nhỏ dẫn vào các thôn xóm còn nguyên cảnh đổ nát tiêu điều, bà con tại những nơi bão lũ đi qua vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến những đợt nước dâng liên tiếp nuốt chửng nhiều hồ tôm, cá; hàng ngàn gia cầm chết vì mưa bão; tài sản tích cóp bao năm bị lũ cuốn sạch … Nhưng chính lúc khó khăn này, tình người trong bão lũ lại càng dâng cao, đặc biệt trong giai đoạn chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Ấp áp tình người trong bão lũ

Huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) là một trong những khu vực trũng thấp của tỉnh Quảng Nam, do đó ảnh hưởng của bão lũ liên tiếp vừa qua khiến rất nhiều cầu, cống trên địa bàn 22 xã, thị trấn của huyện Thăng Bình hư hỏng nặng, huyện đang tiếp tục thống kê. Nhiều công trình thủy lợi, kênh cấp thoát nước trên địa bàn huyện Thăng Bình cũng hư hỏng nặng nề. Hiện tại, 6,7ha lúa của Hợp tác xã Thanh niên chưa thu hoạch bị ngập úng, hư hại. Đời sống người dân càng trở nên khó khăn hơn.

Ấm lòng người dân xứ Quảng - Ảnh 1.

Người dân huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn Novaland

Ở đâu có khó khăn, ở đó có tình người. Nối tiếp chuỗi hoạt động thăm tặng trực tiếp đồng bào miền Trung ruột thịt đã diễn ra tháng 10 vừa qua, ngày 21/11/2020, Tập đoàn đồng hành cùng Báo Thanh Niên tiếp tục đến tận nơi ủng hộ 350 triệu đồng tiền mặt đến các hộ dân ở 21 xã thuộc huyện Thăng Bình. Sự sẻ chia này sẽ giúp bà con địa phương có thêm kinh phí khắc phục hậu quả sau cơn bão, góp phần trang trải chi phí trong cuộc sống và thêm niềm tin, động lực vượt qua lúc khó khăn.

Rưng rưng nước mắt, cô Nguyễn Thị Huấn (tổ 6 - thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) nắm tay đại diện chia sẻ "Tôi khổ quá, đợt mưa lũ vừa rồi chồng vì dầm mưa sửa nhà mà bị tai biến, giờ bất tỉnh nằm bệnh viện rồi. Bác sỹ nói khó lòng qua khỏi. Con trai cũng phải bỏ việc để chăm sóc bố nên kinh tế gia đình càng ngày càng khó khăn. Giờ tôi chỉ sống một mình, nhờ cậy bà con hàng xóm. Có Tập đoàn Novaland hỗ trợ sẽ có thêm điều kiện lo viện phí cho chồng, tôi cảm kích vô cùng, không biết diễn tả sao lòng biết ơn này".

Ấm lòng người dân xứ Quảng - Ảnh 2.

Đại diện Tập đoàn Novaland thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam)

Lan tỏa yêu thương đến nhiều tỉnh thành trên cả nước

Trước đó, với nguồn kinh phí 15 tỷ đồng đến từ sự đóng góp của nhân viên và ngân sách Tập đoàn, hơn 1.000 suất quà thiết thực gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được đại diện Novaland trao tận tay bà con các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Tấm lòng sẻ chia không chỉ dừng lại ở đó, Tập đoàn còn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ nhằm giúp bà con mau chóng khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống, đặc biệt là các em nhỏ sớm ngày được đến trường và an tâm học tập.

Trong thời gian tới, Novaland sẽ đồng hành cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam ủng hộ hàng tỷ đồng giúp người dân bớt gánh lo toan. Tập đoàn còn gửi gắm nhiều tình cảm với mong muốn hỗ trợ kinh phí giúp các em học sinh nghèo không may chịu nhiều ảnh hưởng bởi bão lũ được sớm ngày tới trường và an tâm học tập khi tham gia dự án thiện nguyện "Cặp lá yêu thương" và Chương trình trao học bổng cùng Quỹ Saigon Times Foundation (STF) Phạm Phú Thứ. Thêm vào đó, thông qua Chương trình "Nghĩa tình miền Trung" do báo Quân đội nhân dân phát động, Novaland cũng sẽ chung tay sẻ chia cùng gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại miền Trung. Tình người ấm áp sẽ tiếp tục được lan tỏa tại nhiều địa phương trên cả nước như hoạt động đồng hành cùng Hội Đồng hương Phú Yên để hỗ trợ người dân nghèo tại Phú Yên sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả của thiên tai và ảnh hưởng dịch Covid-19 …

Ấm lòng người dân xứ Quảng - Ảnh 3.

Đại diện Tập đoàn Novaland tại lễ tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng

Đón nhận tấm lòng của Tập đoàn Novaland, bà Phan Thị Nhi - Uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ - Chủ tịch UBMTTQ Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam chia sẻ "Sau đợt bão lũ vừa qua, huyện Thăng Bình chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Nhờ nguồn hỗ trợ từ cấp trên, từ ngân sách và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ... chúng tôi đã kịp thời phân phát về các hộ dân để bà con có điều kiện khắc phục các thiệt hại đó. Tập đoàn Novaland và báo Thanh Niên đã dành sự quan tâm lớn cho bà con huyện Thăng Bình, tới tận nơi thăm hỏi và trao tặng phần hỗ trợ. Chúng tôi rất vui và cảm ơn tình cảm quý báu này. Điều này đặc biệt ý nghĩa, giúp bà con khắc phục các thiệt hại do bão lũ và có thêm niềm tin yêu cuộc sống".

Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện là một nét đẹp văn hóa được khai sáng từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn Novaland. Vượt xa hơn những ý nghĩa về vật chất, sự quan tâm, yêu thương này là nguồn cổ vũ tinh thần để giúp các hoàn cảnh khó khăn, kém may may trong xã hội vơi bớt những thiệt thòi và thêm tin yêu cuộc sống. Với nhiều nỗ lực không ngừng để đóng góp tích cực cho cộng đồng, mới đây, Tập đoàn Novaland đã được vinh danh trong lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2020 do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem