Âm tính với virus SARS-CoV-2, Biden gửi lời gì đến Trump đang nhập viện?

03/10/2020 09:05 GMT+7
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã chứng kiến bước ngoặt bất ngờ hôm 2/10 khi ông Trump được chẩn đoán dương tính với virus SAR-CoV-2.
Trump nhiễm Covid-19: ứng viên đối thủ Joe Biden nói gì?  - Ảnh 1.

Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 là bước ngoặt bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cuối ngày 2/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tiết lộ ông Trump sẽ nhập viện trong vài ngày tới. “Tổng thống vẫn giữ tinh thần tốt dù đã xuất hiện triệu chứng nhẹ. Ông vẫn làm việc cả ngày, hết sức thận trọng tuân theo các khuyến nghị của bác sĩ và chuyên gia y tế. Tổng thống sẽ làm việc tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed trong vài ngày tới”.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump xuất hiện với khẩu trang y tế, đưa tay chào giới truyền thông trước khi bước lên trực thăng riêng bay đến Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland.

“Tôi nghĩ rằng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn biến tốt đẹp” - ông Trump trấn an dư luận trong một đoạn video ngắn đăng tải trên Twitter.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley tiết lộ Tổng thống Trump hiện đã sử dụng một liều kháng thể đa dòng Regeneron. Đây là kỹ thuật được sử dụng trên nhiều loại bệnh nhưng chưa rõ hiệu quả của nó với virus SARS-CoV-2. Ông Trump cũng được chỉ định bổ sung kẽm, Vitamin D, famotidine, melatonin và aspirin hàng ngày.

Theo Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah, quyền Tổng thống hiện chưa được chuyển giao cho Phó Tổng thống Mike Pence. “Tổng thống vẫn đang nắm quyền”.

Chánh văn phòng Mark Meadows hôm 2/10 cũng xác nhận Tổng thống Trump vẫn đang làm việc và câu hỏi đầu tiên ông đưa ra vào buổi sáng là “nền kinh tế ra sao?”.

Trước đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết Tổng thống đã xuất hiện các triệu chứng như cảm lạnh và mệt mỏi tại một buổi gây quỹ diễn ra hôm 1/10. Nhà Trắng hiện đã hủy bỏ hầu hết các lịch trình của ông Trump, bao gồm cả cuộc họp với cơ quan tình báo cũng như các sự kiện vận động tranh cử ở Washington D.C. và bang Florida.

Đối thủ lớn của ông Trump, Joe Biden và vợ hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ông Biden viết trên Twitter: “Jill và tôi bày tỏ sự chia sẻ đến Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump, mong họ phục hồi nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe của gia đình Tổng thống”.

“Cảm ơn mọi người vì những tin nhắn quan tâm của các bạn. Tôi hy vọng điều này như một lời nhắc nhở: hãy đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội an toàn và rửa tay thường xuyên” - ông Biden nói thêm.

Kết thúc phiên giao dịch 2/10 trên thị trường chứng khoán Mỹ, cả ba chỉ số chính đều giảm. Thị trường tài chính cũng đang quan sát, đánh giá những gì sắp diễn ra sau biến cố bước ngoặt này.

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là lựa chọn đầu tiên trong danh sách nắm quyền Tổng thống nếu ông Trump không đủ sức khỏe để tiếp tục cương vị. Ông Pence hiện đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Xếp sau Pence trong danh sách này là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện Tạm quyền Mỹ Chuck Grassley. Bên cạnh đó còn có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, cả hai đều đã xét nghiệm âm tính với Covid-19.


PV
Cùng chuyên mục