ăn cỏ

  • Những đồn thổi về “ma thuốc độc” đã ám ảnh bản Xết (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) từ bao năm nay. Hai năm trở lại đây, tin đồn càng lan rộng, giống như vết dầu loang, khiến bà con bản Xết khốn khổ, phải cầu cứu cơ quan chức năng.
  • (Dân Việt) - Cỏ VA06 cho năng suất vô địch, có thể đạt 300-350tấn/năm/ha. Cỏ lại có chất lượng tốt, vì vậy, VA06 được khuyến cáo trồng ở khắp nơi. Đó sẽ là nguồn thức ăn thô xanh chủ yếu cho trâu bò và các loài động vật ăn cỏ khác.
  • (Dân Việt) - Đưa các đĩa có trứng đi ấp trong thùng, khoảng 8 hôm sau trứng sẽ nở ra dế con. Lúc đó ta mới thấy, nó đẻ khủng khiếp, hàng nghìn dế con bò khắp thùng...
  • (Dân Việt) - Những ngày gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị và người dân ở xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) liên tục kêu cứu vì tình trạng biển xâm thực.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.5, người dân sống trên địa bàn phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một lo lắng khi hay tin con trâu điên sau khi tấn công 4 người trọng thương đã... biến mất.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.4, hàng trăm người được xe cứu thương đưa từ bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La chữa trị do bị ngộ độc thức ăn.
  • (Dân Việt) - Sáng 23.3, Trung tâm Y tế TP.Kon Tum đã tiến hành tiêu độc khử trùng môi trường, giếng nước và cấp phát thuốc điều trị cho người dân ở 2 làng Plei Tơ Nghia, Plei Đôn (phường Quang Trung) và làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum.
  • (Dân Việt) - Chiều 30.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi PTLX (7 tuổi), trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, bị chấn thương nặng vì bị trâu húc.
  • (Dân Việt) - Trong nhóm hươu, nai ở Việt Nam bao gồm 3 loài là: Nai đen, hươu sao và hươu cà tong. Trong đó, hươu sao được nuôi nhiều nhất. Nó chỉ phân bố ở miền Bắc và miền Trung.
  • (Dân Việt) - Tôi vừa dự một đám cưới kỳ lạ lắm! Này nhé, vào gửi xe, hóa ra ông trông xe là một cán bộ sở của một tỉnh. Lúc ăn cỗ thì "tiểu nhị” bưng bê cũng lại là cán bộ nữa. Cán bộ mà đi trông xe, bưng bê đám cưới. Có kỳ lạ không?