Ấn Độ: 2 học sinh chết đuối, đám đông đánh chết hiệu trưởng

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 30/06/2015 07:36 AM (GMT+7)
Đám đông đã đánh chết hiệu trưởng của một trường học ở Ấn Độ, sau khi họ cáo buộc một giáo viên của trường này liên quan tới vụ hai học sinh chết đuối.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra ngày 28.6 tại ngôi làng Nirpur gần thành phố Patna thuộc bang Bihar, Ấn Độ.

Đoạn video được đăng tải trên kênh truyền hình địa phương cho thấy hiệu trưởng của trường học trong làng bị đám đông đánh đập bằng gậy trong khi những người khác đứng xem xung quanh.

img
Hiệu trưởng bị đám đông đánh tới chết tại ngôi làng Nirpur gần thành phố Patna thuộc bang Bihar, Ấn Độ. 

 

Những người dân trong làng Nirpur cáo buộc giáo viên của trường học giết hại hai học sinh (10 và 11 tuổi) và ném nạn nhân xuống hồ. Hai học sinh này đã mất tích khỏi sân trường trước đó một ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy hai học sinh bị chết đuối, trong khi hiệu trưởng của trường học tử vong vì bị thương do đánh đập.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ đã bị đám đông nổi giận ném gạch đá khiến 6 cảnh sát bị thương. Trong khi đó, một cảnh sát bị đuổi việc vì không ngăn chặn được cuộc tấn công. Người dân tại ngôi làng của hiệu trưởng bị giết hại sau đó đã biểu tình, chặn đường và đốt phá phương tiện.

Vào tháng 3 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 42 người sau khi họ tham gia vào vụ giết hại dã man một kẻ hiếp dâm bị giam trong nhà lao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem