Ấn Độ: Cảnh sát 2 bang đấu súng dữ dội, nhiều người chết và bị thương

Đăng Nguyễn - India Today Thứ tư, ngày 28/07/2021 10:00 AM (GMT+7)
Chính quyền trung ương Ấn Độ đã triệu tập khẩn cấp quan chức hàng đầu bang Assam và bang lân cận Mizoram tới New Delhi trong ngày 28.7, để làm rõ cuộc đấu súng dữ dội khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương.
Bình luận 0

img

Người dân vây quanh những chiếc xe bị lực lượng an ninh bỏ lại sau cuộc đọ súng.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Ajay Bhalla chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo bang Assam, Jishnu Baru và người đồng cấp bang Mizoram, Pu Lalnunmawia. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Assam, Bhaskar Jyoti Mahanta và người đồng cấp SBK Singh cũng sẽ góp mặt.

Mục đích của cuộc họp khẩn là đảm bảo tình hình ổn định và hòa bình ở vùng ranh giới tranh chấp giữa hai bang, vốn đối đầu nhau suốt hàng thập kỷ về vấn đề 164km đường ranh giới, theo India Today.

Cuộc đụng độ xảy ra ngày 26.7 ở vùng ranh giới giữa hai bang. Lực lượng cảnh sát của hai bên đã kéo tới tới đấu súng dữ dội như một cuộc chiến tranh.

Cuộc đấu súng kéo dài trong nhiều giờ khiến 5 sỹ quan cảnh sát bang Assam và một dân thường thiệt mạng. Không có sỹ quan nào của bang Mizoram thiệt mạng nhưng cuộc đụng độ khiến ít nhất 50 người ở cả hai bên bị thương.

img

Hiện trường cuộc đọ súng khiến ít nhất 56 người thương vong.

Giới chức bang Mizoram cáo buộc 200 cảnh sát bang Assam tràn qua đường ranh giới, tấn công nhiều dân thường, nổ súng gây hư hại nhiều xe cộ di chuyển trên tuyến đường cao tốc quốc gia.

Devojyoti Mukherjee phó thanh tra cảnh sát bang Assam, cáo buộc cảnh sát Mizoram dựng chốt tuần tra vượt ranh giới nên cần điều lực lượng tới can thiệp,

“Họ lấn chiếm đất chúng tôi từ năm 2020. Họ chặt cây, phá rừng để xây đường và lập doanh trại”, ông Mukherjee nói.

Sau cuộc đọ súng, 6 đại đội thuộc lực lượng dự bị của cảnh sát quốc gia Ấn Độ (CRPF) đã được điều động đến vùng tranh chấp. CRPF đóng vai trò lực lượng trung lập, có trách nhiệm đảm bảo ổn định tình hình ở vùng tranh chấp.

Mizoram từng là một phần lãnh thổ của Assam cho đến năm 1986, khi khu vực này trở thành hai bang riêng biệt. Khu vực phía đông bắc xa xôi và giàu tài nguyên của Ấn Độ là điểm nóng căng thẳng sắc tộc kể từ khi nước này giành độc lập từ tay người Anh vào năm 1947.

Đường ranh giới giữa 7 bang tại khu vực này không được phân định rõ ràng, thường xuyên xảy ra xung đột.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem