Ấn Độ: Tai nạn tàu hỏa, gần 200 người thương vong

Thứ hai, ngày 11/07/2011 09:31 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 10.7, một đoàn tàu hỏa đã bị trật bánh ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, làm cho ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.
Bình luận 0

Đoàn tàu với 12 toa, xuất phát từ Howrah đang trên đường đến Kalka thì bị trật bánh ở gần thị trấn Fatehpur, bang Uttar Pradesh. Chưa xác định được nguyên nhân làm đoàn tàu trật bánh nhưng theo ông A.K. Jain, quan chức ngành đường sắt, lúc đó lái tàu đã nhấn phanh gấp. 

 img

Quân đội Ấn Độ đã được cử đến hiện trường để cứu hộ cùng với phương tiện y tế. 

Những người cứu hộ đang phải dùng dụng cụ cắt nhỏ thân toa tàu tạo lối thoát cho các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Ông A.K. Jain lo ngại rằng con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên.

Truyền hình đưa tin bằng hình ảnh đoàn tàu bị lật thành một đống hỗn độn, toa này lật đè lên toa kia. Tai nạn này khiến cho nhiều chuyến tàu khác bị đình trệ.

Theo AP, Xinhua, Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem