An ninh lương thực Trung Quốc bị đe dọa bởi châu chấu sa mạc

21/02/2020 21:26 GMT+7
Dịch châu chấu sa mạc hiện đang lan rộng tại châu Phi và có thể tiến về phía Nam Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ của cuộc khủng hoảng an ninh lương thực trong hè năm nay.

Trung quốc nguy cơ khó khăn lương thực vì châu chấu sa mạc

Hàng tỷ con côn trùng phá hoại, trong đó có những bầy rộng cỡ diện tích Moskva, đã tàn phá Ethiopia, Somalia, Kenya, Djibouti, Eritrea, Tanzania, Sudan, Uganda và bắt đầu tiến vào lãnh thổ Nam Sudan. Cuộc xâm lược này đang đẩy hàng triệu người châu Phi vào một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực.

Trên tờ Xinhhua, ông Zhang Zehua, nhà nghiên cứu của Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có thể là điểm đến của châu chấu sa mạc.

Theo đó, dịch châu chấu thể gây ra mối đe dọa tương tự cho các khu vực phía Nam của Trung Quốc vào mùa hè này.

Ông Zhang cho biết vùng biên giới giữa khu tự trị Tây Tạng với các nước Pakistan, Ấn Độ và Nepal là khu vực đang bị châu chấu tấn công. Tuy nhiên, do cao nguyên Tây Tạng có thể thành lá chắn cản trở đàn châu chấu nên cơ hội chúng đổ xô vào khu vực nội địa Trung Quốc ít có khả năng xảy ra, ông Zhang nói thêm.

"Rất khó có khả năng châu chấu sa mạc sẽ xâm nhập trực tiếp vào khu vực nội địa của Trung Quốc. Nhưng nếu bệnh dịch châu chấu sa mạc vẫn phát triển ở nước ngoài, xác suất châu chấu tấn công Trung Quốc vào tháng 6 hoặc tháng 7 sẽ tăng cao", ông Zhang nói.

An ninh lương thực Trung Quốc bị đe dọa bởi châu chấu sa mạc - Ảnh 2.

Đàn châu chấu sa mạc phá hủy một vùng đất chăn thả gia súc ở Samburu, Kenya hôm 17/1. Ảnh: Reuters.

Ông cũng tin rằng châu chấu sa mạc sẽ không ngay lập tức đe dọa đến nền sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc nhờ hệ thống phòng ngừa quốc gia.

Hồi đầu năm, những bầy châu chấu sa mạc hàng triệu con đã tràn tới Djibouti, Eritrea và hiện chúng đang hoành hành ở Tanzania và Uganda, đe dọa an ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu người dân châu Phi.

Theo đánh giá của Chương trình Lương thực Thế giới -Liên Hợp quốc (UNWFP), dịch hại châu chấu năm nay là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khiến nhiều đồng cỏ và mùa màng trơ xác chỉ sau vài giờ sau khi châu chấu xuất hiện.

Giới chuyên gia nhận định, châu chấu sa mạc là một trong những "loài xâm hại di cư nguy hiểm nhất thế giới". Một con châu chấu có thể di chuyển được 150 km và một đàn nhỏ có thể ngốn một lượng cây lương thực đủ nuôi sống 35.000 người chỉ trong vòng một ngày.

UNWFP cảnh báo, châu chấu sa mạc hiện đang sinh sản với tốc độ rất nhanh, mật số có thể tăng gấp 500 lần số lượng hiện nay vào tháng 6 tới nếu không có giải pháp kiểm soát. Đặc biệt là việc hợp tác kiểm soát, chia sẻ thông tin dịch hại này giữa các quốc gia trong khu vực châu Á, như Pakistan, Ấn Độ và Nepal để giúp ngăn chặn thảm họa.

A.Vũ (Xinhhua)
Cùng chuyên mục