• (Dân Việt) - Với kinh nghiệm tích lũy sau 5 năm nuôi ba ba, nhím, ông Đỗ Mạnh Hùng, ở khu 1, trị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đã phối hợp với Hội ND mở lớp truyền nghề cho bà con.
  • (Dân Việt) - Công ty cũ làm ăn thua lỗ triền miên, hơn 700 công nhân Công ty Cà phê Chư Pah (Ia Grai, Gia Lai) hy vọng sáp nhập vào công ty mới cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”.
  • (Dân Việt) - Với mô hình lúa - cá - vịt, trung bình mỗi năm gia đình anh Lê Trọng Vũ (38 tuổi), ở ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh thu trên 400 triệu đồng.
  • Dân Việt - Mặc dù giành được chức vô địch La Liga và Champions League, song theo báo cáo tài chính mới đây, Barcelona vẫn làm ăn thua lỗ 9,3 triệu Euro (tương đương 12,1 triệu USD) trong mùa giải 2010-2011.
  • (Dân Việt) - Chiều 6.7, đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã thắng trong cuộc đấu giá để mua lại Công ty May Đại Cát Tường với giá 39,9 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.6, ông Võ Minh Nam - Trưởng ban Quản lý chợ Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết, một vụ vỡ hụi tiền tỷ xảy ra ở chợ này khiến hàng trăm tiểu thương điêu đứng.
  • Dân Việt - Một doanh nhân ở Đài Loan, Trung Quốc đã ép người vợ 23 tuổi bán dâm sau khi công ty ông này làm ăn thua lỗ. Để chào hàng vợ mình, gã chồng đốn mạt này còn in danh thiếp gửi đến các nhà nghỉ và khách sạn.
  • Không chỉ có phái yếu nghiện bơm silicon mong cải thiện những phần nhạy cảm trên cơ thể, hiện nay, nhiều đấng mày râu cũng lựa chọn loại gel mềm này nhằm nâng tầm "của quý" cho xứng tầm quý ông.
  • (Dân Việt) - Trại nhím của ông Nguyễn Ái Việt (62 tuổi) ở thôn Giao Thuỷ, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hiện có quy mô lớn nhất tỉnh.
  • Dân Việt - Theo công bố mới đây của Companies House, trong năm 2010 vừa qua, công ty mẹ của nhà Glazer là Red Football Joint Venture đã làm ăn thua lỗ với con số kỷ lục 109 triệu bảng.