Thứ tư, ngày 13/05/2026 19:15 GMT+7

Ấn tượng nét văn hóa dân gian tại Chợ tình Khâu Vai trên cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ tư, ngày 13/05/2026 19:15 GMT+7
Trong 2 ngày 12 và 13/5, Chợ tình Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian... đặc sắc, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách gần xa.
Chợ tình Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang diễn ra tại khu vực Mê Cung Đá, xã Khâu Vai, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian... đặc sắc, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách.
Hội thi dê khoẻ, dê đẹp tại Chợ tình Khâu Vai, đây là những con dê từ 3-4 năm tuổi được người dân vùng cao nguyên đá Đồng Văn chăn thả trên đá.
Anh Sùng Mí Lử, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Hôm nay tại Chợ tình Khâu Vai, tôi mang đến 1 con dê đực màu đen để tham gia Hội thi dê khoẻ, dê đẹp. Đây là con dê được gia đình tôi nuôi trên cao nguyên đá nên chạy khoẻ, đẹp lắm.
Cùng với Hội thi dê khỏe, dê đẹp, Hội thi gánh ngô lên nương cũng thu hút đông đảo người dân và du khách với sự tham gia của các đội thi đến từ các thôn trên địa bàn xã Khâu Vai. Mỗi đội thi phải vượt qua cung đường đá tai mèo gồ ghề dài khoảng 200m. Trên lưng người đàn ông là chiếc lù cở đựng đầy bắp ngô, hình ảnh tượng trưng cho thành quả lao động, cho sức sống bền bỉ của người dân nơi vùng cao nguyên đá. Theo sau người đàn ông gùi ngô là người vợ tần tảo, luôn đồng hành, sẻ chia cùng chồng vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống thường ngày.
Em Vàng Thị Lềnh, xã Khâu Vai vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay được tham gia Hội thi gùi ngô lên nương, chúng em rất vui. Đây là công việc quen thuộc của bà con vùng cao nguyên đá, nhưng khi bước vào phần thi ai cũng hồi hộp và cố gắng hết sức”.
Nếu Hội thi gùi ngô lên nương mang đến sự trải nghiệm bằng sức nặng thì hội thi gùi nước bằng ống bương (thay bằng ống nhựa) mang đến cho người dân, du khách xem bởi sự kịch tính. Các đội không chỉ phải nhanh mà còn phải khéo léo để giữ được lượng nước trong ống không bị rơi, đổ ra ngoài nhiều.
Khoảnh khắc người vợ cẩn thận chỉnh lại dây ống bương trên vai chồng giữa cung đường gánh nước về nhà gợi lên nhiều cảm xúc về cuộc sống nơi vùng cao trước đây. Theo người dân xã Khâu Vai, cách đây hàng chục năm, cuộc sống còn nhiều khó khăn, đường sá cách trở, nguồn nước sinh hoạt khan hiếm nên bà con phải dùng ống bương, một loại cây thuộc họ tre để gánh nước từ xa về phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Đông đảo người dân, du khách đến Chợ tình Khâu Vai trải nghiệm các hoạt động văn hoá, văn nghệ...
Cùng chuỗi các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, điểm nhấn tại Chợ tình Khâu Vai là Lễ dâng hương tại miếu Ông, miếu Bà nhằm tưởng nhớ câu chuyện tình chàng Ba người Nùng và nàng Út người Giáy.
Người dân bày mâm cỗ tại miếu Bà.
Đông đảo người dân và du khách đã tham gia lễ dâng hương tại miếu Ông, miếu Bà trong khuôn khổ Chợ tình Khâu Vai. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ chuyện tình chàng Ba, nàng Út, biểu tượng cho tình yêu thủy chung của đồng bào vùng cao. Chị Lý Thị Nhung, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ vui mừng chia sẻ: Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến Chợ tình Khâu Vai, cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi không chỉ được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, khám phá mảnh đất và con người nơi đây mà còn được dâng hương tại miếu Ông, miếu Bà, nơi tưởng nhớ chàng Ba, nàng Út, một tình yêu đẹp nhưng dang dở.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Chợ tình Khâu Vai 12/5/2025.

Chợ Phong lưu Khâu Vai, hay còn gọi là Chợ tình Khâu Vai, được hình thành từ năm 1919 và chỉ họp duy nhất một lần vào ngày 27/3 âm lịch hằng năm.
Phiên chợ bắt nguồn từ mối tình đẹp nhưng dang dở giữa chàng Ba, người dân tộc Nùng và nàng Út, người dân tộc Giáy. Vì sự ngăn cấm của dòng tộc, hai người không thể đến được với nhau và hẹn mỗi năm gặp lại một lần tại Khâu Vai.
Trải qua hơn 100 năm, Chợ tình Khâu Vai vẫn giữ được những giá trị văn hóa và ý nghĩa nhân văn đặc biệt.
Người dân đến chợ không vì mục đích mua bán mà để gặp gỡ bạn bè, tìm lại người xưa, cầu duyên, cầu phúc tại miếu Ông, miếu Bà và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao.
Phát biểu tại lễ khai mạc Chợ tình Khâu Vai, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn trên địa bàn xã nhấn mạnh, Chợ tình Khâu Vai không chỉ là một phiên chợ đặc biệt diễn ra mỗi năm một lần, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao cực Bắc.
Đây là nơi gặp gỡ của tình yêu, của ký ức, của nghĩa tình và sự thủy chung son sắt. Trải qua bao thế hệ, Chợ tình Khâu Vai đã trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo, điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.