Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất đạn gần trăm năm ở Mỹ

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ hai, ngày 11/01/2016 07:00 AM (GMT+7)
Nhà máy Barnes Bullets, được thành lập vào năm 1932 tại thành phố Mona thuộc bang Utah, là một trong những nhà máy sản xuất đạn lớn nhất nước Mỹ.
Bình luận 0

img

Công nhân đang đóng gói những viên đạn 300 AAC Blackout dành cho súng trường tại nhà máy sản xuất đạn Barnes Bullets.

img

Hàng trăm viên đạn 300 AAC Blackout đã hoàn thiện trông như những thỏi son môi được chứa trong thùng chờ đóng gói.

img

Dây ống đồng được cắt nhỏ trong quá trình sản xuất đạn tại nhà máy Barnes Bullets.

img

Công nhân chuyển những ống đồng được cắt nhỏ để đưa đi rập thành vỏ đạn.

img

Công nhân chuyển các vỏ đạn vào một chiếc thùng sau khi được tạo hình.

img

Các đầu đạn nằm trong thùng chứa để chuẩn bị được lắp ráp thành đạn 300 AAC Blackout.

img

Máy lắp ráp vỏ đạn, đầu đạn và nạp thuốc nổ để tạo thành viên đạn 308 caliber hoàn chỉnh.

img

7 trong số 10 nhà máy sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ.

img

Mỹ cũng là quốc gia có tỷ lệ công dân sở hữu súng cao nhất thế giới, khoảng 88 khẩu súng/100 người.

img

Một viên đạn được kiểm tra độ chính xác tại nhà máy Barnes Bullets.

img

Đầu những viên đạn 308 caliber được sản xuất tại nhà máy Barnes Bullets.

img

Công nhân cầm trên tay những viên đạn 300 AAC Blackout đã hoàn thiện.

img

Những viên đạn 300 AAC Blackout được đóng gói trong hộp giấy.

img

Các thùng đạn 300 AAC Blackout đang được chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem