Ảnh: Bên trong phố đèn đỏ lớn nhất châu Á

Huy Phong (Theo Daily Mail) Chủ nhật, ngày 09/08/2015 00:00 AM (GMT+7)
Khoảng 14.000 gái mại dâm từ những cô gái trẻ cho đến phụ nữ 72 tuổi hành nghề tại khu phố đèn đỏ Sonagachi ở Kolkata, Ấn Độ. Mỗi phụ nữ bán dâm ở đây đều có những câu chuyện, số phận riêng.
Bình luận 0

img

Rani đang tô son trong phòng trước khi tiếp khách tại một nhà chứa ở Sonagachi.

img

Dipali chụp ảnh trong phòng của mình. Cô và Rani là 2 trong số 14.000 gái mại dâm ở phố đèn đỏ Sonagachi.

img

Maya Banarjee, 72 tuổi, hong khô tóc sau khi tắm tại một nhà chứa ở Sonagachi. Một số phụ nữ đã sống cả đời tại khu phố này.

img

Một gái mại dâm đang ngủ trong căn phòng chật hẹp. Nhiều phụ nữ đã bị bắt cóc và ép làm việc suốt đêm.

img

Santoshi và Sikha nghỉ ngơi trong phòng của Santoshi. Một số phụ nữ coi việc bán dâm là một nghề.

img

Cảnh tượng nhếch nhác cho thấy cuộc sống nơi đây vẫn còn rất nghèo.

img

Jhumur đang ngồi chờ khách (trái) trong khi Baisakhi, 23 tuổi, ngồi nghỉ trong phòng riêng.

img

Jyoti, 30 tuổi, cho 3 đứa con ăn cơm trưa. Chúng sống với mẹ ngay trong nhà thổ.

img

Shankar, chủ khu nhà trọ, ngồi hút thuốc bên ngoài hành lang.

img

Pinki, con gái của một gái mại dâm, đang tập múa. Một số cô gái lớn lên đã theo nghề bán dâm như mẹ.

img

Một số gái mại dâm như Santoshi có thể kiếm đủ tiền để chi phí việc học hành cho con của họ.

img

Một gái mại dâm hút thuốc trong khi ngồi ngoài hành lang nhà chứa.

img

Maya Banarjee, 72 tuổi, chờ khách trong phòng tại nhà chứa ở Sonagachi. Bà cho biết mình giờ đã quá già, nhưng không muốn rời khỏi nơi này.

img

Khoảng 800 đến 1000 gái mại dâm như Baisakhi và Rima tới các nhà chứa ở Sonagachi hằng ngày.

img

Barsha, 24 tuổi, nhặt rau chuẩn bị nấu ăn trong phòng của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem