Ảnh: Cuộc sống tại nơi ô nhiễm bậc nhất thế giới ở TQ

Huy Phong (Theo Telegraph) Chủ nhật, ngày 20/12/2015 07:00 AM (GMT+7)
Nhiếp ảnh gia người Canada Kevin Frayer đã tới thăm và ghi lại cuộc sống của người dân tại một trong những khu vực ô nhiễm nhất thế giới ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Bình luận 0

Tỉnh Sơn Đông được coi là "thủ đô" sản xuất than của Trung Quốc với sản lượng hàng năm ước tính hơn 300 triệu tấn. Nhưng khu vực này cũng là một trong những nơi nhiễm nhất thế giới với lượng khí thải CO2 và chất ô nhiễm độc hại cao gấp nhiều lần cho phép.

img

Những đám mây khói và hơi nước bốc lên từ nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trong khi người dân kéo xe trên đường trong bầu không khí ô nhiễm ở tỉnh Sơn Tây.

img

Công nhân đang phân loại than tại một mỏ khai thác. Với việc phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng từ than, Trung Quốc chiếm 1/3 tổng lượng khí CO2 của toàn thế giới.

img

Than đang được phân loại tại một mỏ lớn ở tỉnh Sơn Đông.

img

Công nhân đeo mặt lạ trong khi giám sát dây chuyển vận chuyển than dưới đường hầm.

img

Bà Wang Nu, 83 tuổi, nhìn bầu trời u ám từ nhà mình gần một nhà máy nhiệt điện.

img

Người dân gần nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Sơn Đông phải đeo khẩu trang khi đi ngoài trời.

img

Công nhân mỏ cười tươi trong giờ nghỉ giải lao.

img

Các công nhân này không hề đeo khẩu trang, cho dù đang làm việc trong môi trường nhiều bụi dưới một hầm mỏ.

img

Tường nhà và đường phủ màu đen bởi bụi than.

img

Cảnh tượng nghĩa trang rất u ám gần một nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở tỉnh Sơn Đông.

img

Công nhân làm việc dưới hầm mỏ với khói bụi mù mịt.

img

Công nhân đứng trên đống than đá trong ca làm việc ban đêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem