Anh hùng Mỹ bán huân chương lấy tiền mua nhà

Quang Minh – Daily Star Thứ sáu, ngày 30/03/2018 17:55 PM (GMT+7)
Lính bắn tỉa bị trúng một phát đạn giữa cổ nhưng vẫn anh dũng chiến đấu tới khi đồng đội tới giải cứu.
Bình luận 0

img

Lance là một trong 59 cá nhân được trao huân chương danh dự vì lòng dũng cảm.

Trung sĩ Lance-Corporal Simon Moloney đang rao bán huân chương Chữ thập Can đảm Xuất chúng và một số chứng nhận khác. Mục tiêu của anh là thu về 100.000 bảng Anh (khoảng 3,2 tỉ đồng) để mua một căn nhà mới.

Lance là một cựu lính bắn tỉa và rất nổi tiếng vào năm 2013 sau khi bị trúng một phát đạn vào giữa cổ. Thời điểm đó, Lance đang tham chiến ở Helmand, Afghanistan. Dù bị thương nặng nhưng Lance vẫn dũng cảm chiến đấu cho tới khi đồng đội tới giải cứu.

Các bác sĩ cho biết, chỉ cần viên đạn lệch thêm 1mm nữa sang thanh quản thì chắc chắn Lance sẽ chết. Họ nói đây là phát đạn “tỉ lần có một” khi Lance vẫn còn sống. Anh trụ lại tại căn cứ hơn 90 phút giữa trời nắng 40 độ C. Sau đó, Lance được chở tới bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng.

Ở tuổi 27, Lance quyết định rời quân ngũ. Lance nói: “Tôi đặc biệt hạnh phúc và vinh dự vì tấm huân chương dũng cảm. Đó cũng là một quyết định lớn của đời tôi khi phải bán huân chương này. Tôi hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai”.

img

Lance được đồng đội kiểm tra vết bắn trên cổ.

 Huân chương Chữ thập Can đảm Xuất chúng có giá trị thứ hai chỉ sau huân chương Chữ thập Victoria. Kể từ khi được kí quyết định phong tặng từ năm 1993 tới nay, 59 cá nhân được trao huân chương này vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu.

Theo dự tính, huân chương của Lance sẽ được đấu giá ở London vào tháng 5 tới.

Khoảnh khắc 4 binh sĩ Mỹ chết vì 50 tay súng IS phục kích

Nhóm binh sĩ Mỹ và Niger làm nhiệm vụ tuần tra và đang trên đường trở về căn cứ thì bị 50 tay súng IS phục kích, tạo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem