ẢNH: Lung linh sắc màu ở Lễ hội Đường sách TP.HCM

Trần Khánh Thứ tư, ngày 22/01/2020 20:08 PM (GMT+7)
60.000 đầu sách cùng hàng trăm tư liệu quý lần đầu công bố, hòa trong ánh đèn lung linh mừng xuân mới đã cuốn hút hàng ngàn du khách TP.HCM.
Bình luận 0

Chiều ngày 22/11, Lễ hội Đường sách TP.HCM chính thức khai mạc tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Tính từ lần đầu tiên tổ chức, đến nay Đường sách đã tròn 10 năm tuổi, khẳng định sức sống của một nét văn hóa đặc sản của thành phố mang tên Bác.

img

Những du khách đầu tiên đến “check in” Lễ hội Đường sách 2020

Năm 2020, TP.HCM quyết định chọn chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” nhằm tập trung đẩy mạnh xây dựng văn hóa.

img

Các du khách nước ngoài thích thú với màn viết thư pháp tại Đường sách

Từ trước khi khai mạc, đã có rất đông du khách háo hức chào đón sự kiện này như một hoạt động không thể bỏ qua mỗi dịp xuân về với thành phố.

img

Theo Hà Nhi, Lễ hội đường sách mang lại nét tươi mới và háo hức rất riêng mà chỉ dịp xuân về mới có được

Bạn Hà Nhi, quận 1 cho biết, đã xin phép bố mẹ đến đây thật sớm để được lựa chọn những cuốn sách ưng ý nhất đầu năm. “Khác với đường sách quen thuộc ở đường Nguyễn Văn Bình, Lễ hội đường sách Canh Tý mang lại nét tươi mới và háo hức rất riêng mà chỉ dịp Xuân về mới có được”, Hà Nhi nói.

img

Các du khách nước ngoài cũng chờ đợi giờ phút khai mạc Đường sách

Ông Dương Anh Đức – Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM đánh giá, 10 năm của Đường sách cũng tương đương với quãng đường 1 đứa trẻ lớn lên.

img

Lãnh đạo thành phố tham quan gian triển lãm các tư liệu quý lần đầu công bố nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

“Văn hóa Đường sách được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố trở thành nơi phù hợp cho mọi lứa tuổi tham dự, phù hợp cho từng mỗi gia đình có mong muốn ươm mầm văn hóa đọc cho con trẻ”, ông Đức nói.

img

Một tờ lịch đánh dấu thời khắc lịch sử (ngày 30/4/1975) tại triển lãm với chuyên đề “Sài Gòn – TP.HCM trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930 – 1975)”

img

Triển lãm sách thư pháp những lời dạy của Bác Hồ

img

Triển lãm mô hình Nhà giàn DK1, thể hiện hình ảnh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước giúp ta thêm trân trọng vùng biển, vùng trời Tổ quốc

img

"Bầu trời tri thức" là mô hình những quyển sách được thực hiện với nhiều kích thước khác nhau kết hợp với đèn led tạo nên bầu trời sách lung linh và đầy sắc màu tri thức.

img

Các bạn trẻ thỏa thích lựa sách

img

Ông và cháu bên gian sách dành cho thiếu nhi

img

TS.Nguyễn Mạnh Hùng (giữa, áo cam) trình bày với lãnh đạo thành phố mong muốn triển khai chương trình Lì xì sách ngay tại TP.HCM

img

 Nhiều du khách lại thích chọn cho mình không gian hoài niệm ngay trong Đường sách

Đường sách Tết Canh Tý được khai mạc tại tuyến đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi và hoạt động trong suốt 7 ngày từ 22/01 – 28/01/2020 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 tháng Giêng 2020 Âm lịch)

. Tuyến Mạc Thị Bưởi – Thế giới diệu kỳ của em (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ)

. Tuyến Nguyễn Huệ - Điều kỳ diệu từ sách (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế)

. Tuyến Ngô Đức Kế - Sách, cà phê và công nghệ (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem