Anh Mến hậu cần

Thứ năm, ngày 10/05/2012 14:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các chủ tàu ở Đà Nẵng gọi anh Lê Mến ở tổ 16, phường Thuận Phước, quận Hải Châu là “anh Mến hậu cần”. Cá của các tàu đánh bắt, anh thu mua; tàu đánh bắt ngoài khơi cần nhiên liệu, anh cung cấp...
Bình luận 0

Anh Mến tâm sự: "Tôi theo cha đi biển từ lúc 14 tuổi. Trước đây, gia đình có chiếc tàu công suất 20CV, vừa đánh bắt gần bờ, vừa làm dịch vụ thu mua hải sản. Nhưng nguồn thủy hải sản gần dần cạn kiệt. Năm 1997, tôi vay Ngân hàng NNPTNT 300 triệu đồng để đóng tàu mới công suất 320 CV ra khơi. Sau 2 năm, vừa đánh bắt, vừa làm dịch vụ, gia đình tôi đã trả hết nợ".

img
Anh Mến (áo kẻ) khoe con cá ngừ 70kg, anh vừa thu mua.

Trả xong nợ, anh mua thêm một chiếc xe đông lạnh 1,5 tấn cho con trai thu mua hải sản. Cứ 1-2 ngày, tàu anh Mến cập cảng từ 20-30 tấn hải sản tươi sống. Nếu đi khơi xa thì 3-4 ngày cập cảng, anh mang lên bờ 60 tấn hải sản. Nguồn hàng anh thu mua không chỉ trên địa bàn Đà Nẵng mà vươn xa các tàu bạn ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Nam…

Không chỉ đánh bắt, tàu anh vừa thu mua hải sản vừa cung cấp nguyên, nhiên liệu cho tàu bạn ở ngoài khơi. "Họ gọi thì mình cung cấp kịp thời đá để ướp hải sản, dầu, đồ ăn, thức uống… " - anh Mến cho biết.

Anh cho biết thêm, anh đang đầu tư đóng thêm tàu mới dịch vụ hậu cần nghề cá có công suất 1.200 CV. Tàu vỏ gỗ, dài 26m, rộng 6m, có khả năng cung cấp 3.000 - 4.000 lít dầu, 3.000 cây nước đá, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và thu mua khoảng 30 tấn sản phẩm từ các tàu đánh cá, mực trên biển. Đây được coi là tàu dịch vụ lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay. Sau khi đóng xong tàu, anh sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ hải sản sang Lào và mở rộng dịch vụ ra các tỉnh xa.

Nghề dịch vụ và đánh bắt hải sản đã giúp gia đình anh Mến có doanh thu 5 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lãi nửa tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động với thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, anh còn giúp các tàu nhỏ mua ngư lưới cụ, hỗ trợ tàu bạn gặp nạn, đóng góp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Anh Lê Mến vinh dự là một trong những ND tiêu biểu của Đà Nẵng được về Hà Nội dự Hội nghị ND SXKD giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem