Thứ sáu, 29/03/2024

Ảnh: Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

M.T

12/05/2022 6:30 AM (GMT+7)

Sau 1 tháng phát động, nhiều các gương mặt nổi tiếng quyết định "chinh chiến" tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Từ những hồ sơ gửi về, Ban tổ chức (BTC) và Ban Giám khảo (BGK) cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã sớm "đau đầu" bởi có khá nhiều những ứng viên sáng giá cho vương miện. 

Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam  - Ảnh 1.

Thí sinh Bùi Minh Anh

Chia sẻ về tin vui này, bà Trương Ngọc Ánh – Chủ tịch – Tổng giám đốc Nova Entertainment, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam cho biết: "Đây thực sự là những tín hiệu đáng vui mừng, thể hiện cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đang dần lan tỏa, truyền cảm hứng tới những người Việt trẻ khắp nơi".

Hồng Anh Next Top All Stars - Thử sức khi còn thanh xuân

Hồng Anh là một người mẫu xuất thân từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa All Stars. Mặc dù phải dừng chân khá sớm, nhưng Hồng Anh cũng đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, và đang có những bước tiến vững chắc trên con đường theo đuổi nghề người mẫu.

Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam  - Ảnh 2.

Nguyễn Hồng Anh

Với chỉ số hình thể đẹp, chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 86-62-91cm, Hồng Anh thực sự là một ứng cử viên nặng kí cho vương miện cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 do Nova Entertaiment tổ chức.

Chia sẻ về quyết định lần đầu tiên tham dự một cuộc thi nhan sắc, Hồng Anh cho hay: "Đạo diễn Quang Dũng, một thành viên BGK có nói rằng tham dự cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là cơ hội giúp các cô gái trưởng thành. Bởi vậy, em quyết định ghi danh tham dự cuộc thi này với mục tiêu học hỏi, học được nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm từ những anh chị cô chú đi trước cũng như các bạn thí sinh khắp mọi miền. Tất nhiên, nếu mang được vương miện về nhà thì hành trình học tập này quả thật rất đáng giá". 

Nông Thuý Hằng: Muốn trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương

Người đẹp sinh năm 1999 dân tộc Tày đến từ Hà Giang, với chỉ sổ hình thể 82-65-91 cùng chiều cao 1,70m, sớm lộ diện là một trong những ứng viên nổi bật tại đấu trường nhan sắc năm nay vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng (Nông Thúy Hằng là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân.
Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam  - Ảnh 3.

Nông Thúy Hằng

Trước đó, người đẹp từng dự thi nhiều cuộc thi nhan sắc Việt Nam song gây tiếc nuối khi dừng chân sớm. Vì vậy, trong lần trở lại này, mỹ nhân sinh năm 1999 quyết tâm "phục thù", đặt kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Chia sẻ về lần trở lại này, Nông Thúy Hằng cho biết bản thân cô muốn trở thành một người truyền cảm hứng về sự nỗ lực trong cuộc sống. Cô tâm sự: "Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi tiêu chí mà Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 hướng đến, đó là bản sắc – chân thật – nghị lực. 

Tôi tự tin vì bản thân mình luôn nỗ lực. Đồng thời tôi cũng muốn mình trở thành niềm tự hào của quê hương và dân tộc. Tham gia Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, tôi hi vọng sẽ có nhiều trải nghiệm hơn nữa, được đi nhiều nơi và trở thành một người có suy nghĩ chín chắn hơn, nhìn mọi thứ toàn diện hơn".

Nói về mục tiêu khi ghi danh tại đấu trường nhan sắc này, cô nói: "Trong cuộc thi năm nay, tôi muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, cho mọi người thấy được sự thay đổi cũng như nhiều góc cạnh trong con người của mình. Tôi cũng muốn tiến sâu hơn năm ngoái và đạt được giải thưởng cao nhất có thể".

H Duyên Kbrông – Hot girl với nhan sắc "hết nước chấm" đáp ứng nguyện vọng của fan

H Duyên hiện tại là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô đam mê múa và đang nỗ lực để trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, H Duyên Kbrông còn thử sức với nghề mẫu ảnh.

Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam  - Ảnh 4.

H Duyên

Với đôi mắt to tròn sâu, sống mũi cao  thẳng, khuôn mặt sắc sảo, cằm nhỏ, H Duyên Kbrông thường xuyên bị nhầm là "con lai". Cô gái sinh năm 1999 này thường xuyên được cư dân - cộng đồng mạng khuyến khích nên ghi danh tham dự một cuộc thi hoa hậu bởi vẻ đẹp của cô quá phù hợp với tiêu chuẩn của một "nữ hoàng nhan sắc". Sau nhiều lần đắn đo, nữ sinh đồng hương với Đại sức H'Hen Niê đã quyết định ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Chia sẻ về quyết định này, cô gái người Ê-đê cho hay: "Em thấy Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 là một sân chơi bổ ích và thú vị. Cuộc thi này không chỉ tìm một cô gái đẹp đơn thuần mà còn tôn vinh bản sắc văn hoá, sự khác biệt thú vị của 54 dân tộc anh em Việt Nam. Hơn nữa, "thần tượng" của em lại là Đại sứ đồng hành – thành viên BGK cuộc thi thì em càng có lí do ghi danh tham dự cuộc thi".

H Nghi Kbuôr - Muốn truyền cảm hứng đến với mọi người

H Nghi Kbuôr gây ấn tượng mạnh với người đối diện bởi vẻ đẹp sắc sảo cùng đôi môi "bắt trend" năm nay. Với chỉ số hình thể 86-57-89 cùng chiều cao 1m65, mỹ nhân người Ê-đê còn gây ấn tượng mạnh với vòng eo siêu nhỏ - 57cm.

Trong lời giới thiệu về bản thân, cô gái phố núi cho biết: "Năm nay em 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì gia đình không có điều kiện nên em đã lên Sài Gòn tự lập, tìm cơ hội để theo đuổi đam mê ca hát và làm người mẫu của mình. Em vừa lên Sài Gòn được một năm thì gia đình lại xảy ra nhiều biến cố, mẹ em lâm bệnh bị liệt nữa người. Người mẹ đang bình thường sống mạnh khỏe nay lại trở thành người khuyết tật đây là cú sốc tinh thần đầu tiên của em. 

Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam  - Ảnh 5.

H Nghi

Hàng ngày đều có ba chăm sóc mẹ ở nhà để em yên tâm đi làm. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không ngờ ba em lại đột ngột qua đời bỏ lại em, mẹ và em gái. Lúc này em buồn đến mức bản thân bị trầm cảm vì lo lắng rất nhiều không biết phải làm sao khi không còn ba ở bên cạnh nữa.

Bây giờ em đã ổn định lại tinh thần của mình, em đến với cuộc thi này để mang câu chuyện của em đến với mọi người, để được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn để bản thân trở nên hoàn thiện, có thể lo được cho mẹ bị khuyết tật và em gái đang đi học. 

Chúng ta phải mạnh mẽ và can đảm dù gặp bất cứ chuyện gì trong cuộc sống cũng không được bỏ cuộc, hãy theo đuổi đam mê của mình. Em luôn tự nhắn nhủ với bản thân "I can do it" bởi vì chị H Hen Niê là nguồn cảm hứng để em có đủ tự tin và mạnh mẽ như bây giờ và em muốn giới thiệu văn hoá của người Ê đê cho mọi người được biết nhiều hơn".

Một cách thực tế hơn, nhan sắc phố núi này cũng chia sẻ thẳng thắn rằng: "Giải thưởng dành cho Hoa hậu là 300 triệu tiền mặt với em cũng là một số tiền lớn có thể cứu giúp em trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay".

Hi vọng với những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống và vượt qua nghịch cảnh, H Nghi Bbuôr sẽ chinh phục được ban giám khảo cũng như khán giả ái mộ để đạt được thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 do Nova Entertainment tổ chức.

Bùi Minh Anh - Muốn tham gia nhiều công tác thiện nguyện hơn nữa
Ngắm nhan sắc của một số ứng cử viên sáng giá cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam  - Ảnh 6.

Bùi Minh Anh

Bùi Minh Anh được khán giả hâm mộ sắc đẹp Việt Nam biết đến khi đạt giả Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam (cuộc thi không có Hoa khôi). Câu chuyện về cuộc thi không có Hoa khôi gây nhiều bất ngờ cho khán giả nhưng nhan sắc cùng học vấn và những thành tích của Bùi Minh Anh là điều không thể phủ nhận.

Với chỉ số hình thể 84-61-97 cùng chiều cao 1,70m cộng với kinh nghiệm "chinh chiến" tại các cuộc thi sắc đẹp và các thành tích như 30 Huy chương ở bộ môn Karatedo cũng như đam mê, nhiệt huyết với các hoạt động thiện nguyện, Bùi Minh Anh thực sự là một ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Chia sẻ về quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Minh Anh cho biết: "Sau khi tìm hiểu, tôi biết đây là lần trở lại sau 9 năm của cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia và được tổ chức bởi Nova Entertainment. Tôi tin tưởng vào chất lượng tổ chức cũng như sự công tâm của ban giám khảo với những thành viên uy tín cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, tôi thấy tiêu chí của cuộc thi thu hút tôi bởi đề cao tính đa dạng bản sắc của từng dân tộc trên đất nước Việt Nam".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cãi nhau với phụ nữ rồi thiêu rụi xe máy, người đàn ông "làm náo loạn" hẻm nhỏ

Cãi nhau với phụ nữ rồi thiêu rụi xe máy, người đàn ông "làm náo loạn" hẻm nhỏ

Sau khi cãi nhau tay đôi với người phụ nữ sống chung, người đàn ông đã giận dữ thiêu rụi chiếc xe máy của mình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ.

Video: VKSND TP.HCM sẽ đề nghị mức án "rất nặng" đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm

Video: VKSND TP.HCM sẽ đề nghị mức án "rất nặng" đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm

Hôm nay (19/3), Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND TP.HCM) sẽ đưa ra quan điểm luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm, đồng thời sẽ đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Video: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với sinh viên về báo chí điều tra tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Video: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với sinh viên về báo chí điều tra tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2024, tại gian trưng bày báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã có buổi chia sẻ với sinh viên báo chí về chủ đề “Báo chí điều tra, sức hấp dẫn và sự dấn thân cần thiết” trong buổi chiều qua 16/3.

LCH Nhà báo TW Hội Nông dân Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay nhận giải thưởng tại Hội Báo 2024

LCH Nhà báo TW Hội Nông dân Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay nhận giải thưởng tại Hội Báo 2024

Tại Hội Báo 2024, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đạt giải B - Giải Gian trưng bày xuất sắc, còn Báo Nông thôn Ngày nay đã đạt giải C - Giải Bìa Báo Tết ấn tượng. Hội Báo 2024 cũng đã chính thức bế mạc trong sáng nay.

Sau cuộc thưởng trà của tỷ phú Bill Gates, đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng thu hút rất đông du khách

Sau cuộc thưởng trà của tỷ phú Bill Gates, đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng thu hút rất đông du khách

Rất đông người dân và du khách đến tham quan đỉnh Bàn Cờ (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau khi tỷ phú Bill Gates có cuộc thưởng trà tại đây.

Cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn do nắng nóng kéo dài bất thường tại Nam Bộ

Cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn do nắng nóng kéo dài bất thường tại Nam Bộ

Nắng nóng kéo dài bất thường với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm ở Nam Bộ đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.