Ảnh-clip: Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội sau 3 ngày nghỉ lễ

Nguyễn Chương Thứ hai, ngày 02/09/2019 19:38 PM (GMT+7)
Chiều 2/9, sau ba ngày nghỉ lễ, người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ, các bến xe trở nên đông đúc.
Bình luận 0

Clip: Kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, dòng người ùn ùn trở lại Thủ đô.

img

Chiều 2/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày, người lao động, sinh viên từ các tỉnh lại ùn ùn trở về Hà Nội khiến mật độ người, phương tiện giao thông tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, khu vực cửa ngõ tăng cao.

img

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, đến khoảng 16h, giao thông các tuyến phố cửa ngõ của Thủ đô bắt đầu đông đúc, như đường Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến. Đặc biệt, tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn tắc hướng từ Thường Tín lên Hà Nội.

img

Tuyến đường Giải Phòng là cửa ngõ phía Nam nên lượng xe đổ về đây rất đông, luôn trong tình trạng ùn ứ kéo dài.

img

 Sau 3 ngày nghỉ lễ, người dân trở về Thủ đô với đồ đạc lỉnh kỉnh.

img

Lượng người càng về chiều càng đông khiến giao thông luôn trong tình trạng tắc đường.

img

Những bao tải đựng đồ mang từ quê ra.

img

Nét mệt mỏi của những đứa trẻ khi ngồi xe máy trở lại Thủ đô sau khi di chuyển quãng đường dài.

img

img

 Lượng xe ôm công nghệ đổ ra đường đông nghịt do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

img

Cổng bến xe Giáp Bát đông đặc người xuống xe, người đi đón.

img

Các em nhỏ theo bố mẹ trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ ngắn, chuẩn bị đón năm học mới.

img

Trong bến xe, hành khách nào cũng tay xách nách mang hành lý. 

img

img

Điểm dừng xe buýt ở bến xe Giáp Bát luôn trong tình trạng quá tải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem