Ảnh-clip: Xuýt xoa chợ đào rừng trong giá rét ở Sa Pa

Minh Đạt Chủ nhật, ngày 04/02/2018 16:39 PM (GMT+7)
Trong sương mù giá rét dưới 10 độ C, du khách lên thăm Sa Pa được chứng kiến cảnh mua bán nhộn nhịp tại chợ hoa đào rừng.
Bình luận 0

XEM CLIP:

Những ngày cận Tết, mặc thời tiết giá rét, sương mù dày đặc, người miền xuôi vẫn ùn ùn lên Sa Pa săn đào rừng, ngắm băng tuyết.

Sau nhiều trận băng giá và tuyết, đa phần các loại cây cối khác bị táp lá, trơ trụi nhưng đào rừng Sa Pa vẫn kiên cường ra nụ, nở hoa tuy không được rực rỡ như mọi năm.

Giá đào rừng năm nay cao hơn năm ngoái, cành bình thường nhất cũng có giá 700-800 nghìn đồng, hàng chọn giá 3-5 triệu. Cành to rêu phong có giá trên dưới 10 triệu đồng. Đào cổ cả gốc rất có giá nhưng không còn nhiều.

img

Chợ Sa Pa chìm trong sương mù và rét buốt.

img

Không khí mua bán vẫn tấp nập.

img

Chợ hoa Sa Pa tập trung rất nhiều đào.

img

Nhiều du khách lên ngắm băng tuyết kết hợp mua đào về chơi.

img

Người dân chở đào bán dọc đường đi.

img

Đào được chở đi nơi khác tiêu thụ.

img

img

img

Nhiều người chặt nguyên cây đào chở đi bán.

img

img

Nhiều cành đào không có nụ vẫn được chặt bán.

img

Chợ hoa đào Sa Pa sẽ diễn ra đến ngày cuối cùng của năm âm lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem