Ao cá 200 triệu bị chết: Cty và đại lý hỗ trợ chủ ao 100 triệu đồng

Phú Lãm Thứ bảy, ngày 01/07/2017 19:00 PM (GMT+7)
Chủ “ao cá 200 triệu chết trắng” phấn khởi cho biết, hiện, Công ty và đại lý bán thuốc diệt tảo đã hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng để tái đàn. Ông Sẫn gửi lời cảm ơn báo NTNN/ Dân Việt đã thông tin chính xác, khách quan sự việc…
Bình luận 0

Trước đó, ngày 20.6, báo NTNN/ Dân Việt phản ánh sự việc đàn cá trị giá 200 triệu đồng của gia đình ông Phạm Văn Sẫn (xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị chết bất thường. Chủ ao nghi ngờ cá chết do 8 chai thuốc diệt tảo ông mua của 1 người lạ. Sau khi sử dụng, đến đêm và rạng sáng cá chết nổi trắng ao. Sự việc được ông Sẫn trình báo chính quyền địa phương.

img

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước ao cá nhà ông Sẫn đều đạt các chỉ số, không phát hiện độc tố. Có thể chủ ao sử dụng thuốc diệt tảo quá liều, gây suy kiệt Oxy khiến cá chết. Ảnh: Phú Lãm.

Trao đổi với PV NTNN/Dân Việt ông Phạm Văn Sẫn phấn khởi cho biết, sau khi báo NTNN/ Dân Việt phản ánh phía Đại lý và Công ty TNHH SX- TM Mebipha (gọi tắt Công ty Mebipha) đã hỗ trợ gia đình ông 100 triệu đồng để tái đàn vật nuôi. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt 90 triệu đồng, còn lại là số lượng thuốc thú y trị giá 10 triệu đồng. Nhận được hỗ trợ, ông Sẫn đã xử lý làm sạch môi trường ao và mua 1.000 con cá giống (loại 1kg/ con) thực hiện tái đàn vụ nuôi mới. Theo đó, chủ ao và Công ty Mebipha đã hợp tác sản xuất, công ty sẽ đồng hành, hỗ trợ ông Sẫn tối đa đảm bảo thắng lợi vụ cá mới, lấy lại niềm tin trong sản xuất.

img

Biên bản hỗ ghi nhận Đại lý và Công ty Mebipha hỗ trợ gia đình ông Sẫn 100 triệu đồng. Ảnh: Phú Lãm.

Theo tìm hiểu, sau khi sự việc ao cá gia đình ông Sẫn bị chết, tiếp nhận thông tin Chi Cục Thủy sản Hà Nội đã vào cuộc lấy mẫu nước ao kiểm nghiệm. Kết quả các chỉ số kỹ thuật mẫu nước đều đạt. Theo một chuyên gia thuốc thú y, nguyên nhân cá chết có thể do chủ ao sử dụng thuốc diệt tảo quá liều. “Với 8 chai thuốc diệt tảo phải dùng cho diện tích gấp 3 lần ao nhà ông Sẫn. Đằng này, ông Sẫn dùng 1 lần 8 chai. Việc dùng quá liều sẽ dẫn đến lượng Oxy trong ao bị giảm mạnh, cá bị ngạt chết. Ông Sẫn cấp cứu cá bằng cách sục bổ sung Oxy, bơm thêm nước vào ao. Điều này làm loãng thuốc, lượng ô xy tăng lên do đó khi kiểm tra nước đạt các chỉ số, không phát hiện độc tố”, vị chuyên gia phân tích.

img

Ông Sẫn chia sẻ sự việc ao cá chết gây thiệt hại, sau sự cố ông đã ổn định tâm lý, phối hợp Công ty Mebipha tái nuôi đàn cá mới. Ảnh: Phú Lãm.

Chia sẻ sự việc ông Sẫn cho biết để sớm tái đàn sản xuất vụ cá mới, ông đã tiếp nhận sự hỗ trợ của đại lý và Công ty Mebipha. “Sự việc cá chết khiến gia đình tôi thiệt hại toàn bộ vốn liếng vay mượn. Trong lúc khó khăn, được sự chia sẻ của cơ quan báo chí, xóm giềng và chính quyền địa phương, Công ty MEBIPHA và đại lý thăm hỏi hỗ trợ gia đình đã ổn định tâm lý. Gia đình đã rút đơn kiến nghị tập trung sản xuất vụ cá mới. Tôi xin cảm ơn báo NTNN/ Dân Việt đã thông tin chính xác, khách quan sự việc, động viên gia đình trong lúc vô cùng khó khăn”, ông nói.

img

Công ty Mebipha đồng hành, hỗ trợ ông Sẫn sản xuất vụ cá tiếp theo thắng lợi, lấy lại niềm tin sản xuất. Ảnh minh họa: Phú Lãm. 

Ông Đào Văn Ta – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Cường xác nhận, về sự việc ao cá gia đình ông Sẫn bị chết, giữa ông Sẫn và đại lý, Công ty Mebipha cam kết tự giải quyết. “Hiện nay, ông Sẫn đã được hỗ trợ và rút đơn kiến nghị tập trung chăm sóc đàn cá mới”, ông Ta nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem