Áp dụng tờ khai y tế đối với tất cả các cửa khẩu để ngăn dịch Ebola

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 09/08/2014 09:19 AM (GMT+7)
Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 1000 người và đang lây lan với tốc độ khủng khiếp. Bộ Y tế yêu cầu thực hiện tờ khai y tế đối với hành khách đến từ vùng dịch.
Bình luận 0

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn tới Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Sở Y tế tỉnh, thành phố có cửa khẩu. Yêu cầu các bên phối hợp thực hiện tờ khai y tế đối với tất cả các du khách đến từ 4 nước Tây Phi đang có dịch Ebola (bao gồm: Giunea, Liberia, Sierra Loeone, Nigeri) trong vòng 21 ngày. Thời gian thực hiện từ ngày 15.8.

img 

 

Bộ Y tế yêu cầu các cửa khẩu, khi làm thủ tục nhập cảnh nếu phát hiện hành khách tới từ cac quốc gia vùng dịch (chưa qua 21 ngày) thì phải chỉ dẫn cho họ tới bộ phận thực hiện tờ khai kiểm dịch y tế để khai tờ khai y tế. Tại đây, kiểm dịch viên y tế có trách nhiệm hướng dẫn hành khách khai báo, đóng dấu, xác nhận vào tờ khai. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Ebola, kiểm dịch viên phải tiến hành cách ly triệt để và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

Hiện nay, tính từ đầu tháng hai, dịch sốt xuất huyết do virus Ebola (EVD) đã hoành hành và lây lan Giunea sang 4 nước, khiến hơn 1700 người mắc và cướp đi sinh mạng của gần 930 người. Vài tuần qua, tại các nước này, mỗi ngày, có thêm khoảng 50 ca mắc mới và hơn 20 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới WHO đánh giá đây là vụ dịch lớn nhất trong lịch sử gần 4 thập kỷ qua của căn bệnh này, có khả năng lây lan qua đường hàng không, rất khó kiểm soát, nguy cơ dịch bệnh sẽ lan sang các nước là rất lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem