áp thuế

  • (Dân Việt) - Ngày 13.5, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, dự án lọc hóa dầu Vũng Rô (huyện Đông Hòa) sẽ được khởi công vào giữa năm nay.
  • (Dân Việt) - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra quyết định sơ bộ của cuộc rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 7 (POR7) đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam.
  • Dân Việt - Chiều 21.3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Lương Thanh Nghị cho biết, quyết định áp thuế của Mỹ đối với cá tra của Việt Nam là không công bằng, không khách quan.
  • Theo dự kiến, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm mà biệt thự đó vẫn bỏ hoang thì sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị biệt thự.
  • (Dân Việt) - Kể từ ngày 21.6, nhiều công ty kinh doanh gas điều chỉnh giá gas bán lẻ trong nước với mức tăng 11.000 đồng/bình 12kg.
  • (Dân Việt) - Theo AFP, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 29.1 đã công bố một loạt biện pháp mà ông cho là có thể giúp ổn định nền kinh tế đang suy yếu của nước này.
  • (Dân Việt) - Mặc dù không được Bộ Công Thương, Hiệp hội Cao su và các doanh nghiệp đồng tình, Bộ Tài chính vẫn ban hành Thông tư số 145 quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su từ 3-5%, áp dụng từ ngày 8.12.2011.
  • (Dân Việt) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 111 quy định về thuế xuất khẩu vàng. Theo thông tư này, các loại vàng, kể cả vàng mạ bạch kim, loại chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, dạng bột có hàm lượng từ 80% trở lên bị áp thuế 10%, thay vì chỉ có loại từ 99% như hiện nay.
  • (Dân Việt) - Việt Nam đã thắng Mỹ trong vụ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về cách tính áp thuế chống bán phá giá lên con tôm đông lạnh của Việt Nam nhập khẩu vào nước này.
  • (Dân Việt) - Bộ Tài chính chính thức chọn phương án tái áp thuế và tăng mức trích Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu để điều hành giá bán lẻ các mặt hàng này trong bối cảnh giá dầu thế giới đang giảm mạnh.