3 năm trước
Hoang Anh Ra sức cấm vận rồi lách luật mua dầu của Nga. Vâng, thật mất mặt.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Hung Dung Tại sao Ý lại mua gấp 4 lần lượng dầu của Nga, phải chăng quốc gia này đã trở thành 1 sân sau để xử lý cơn khát năng lượng của châu ÂU. Sớm biết thế này đừng có cấm vận làm gì mất công. Tự dưng lấy lửa đốt chân mình làm chi?
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Trần Linh Hà Đúng là bi hài kịch, hết Ý sẽ đến nước nào đây, châu Âu cầm cự được bao lâu?
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Thien Ha Cựu thủ tướng Anh - Winston Churchill đã từng khẳng định rằng: “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Trong trường hợp này cũng vậy thôi nội bộ EU bị chia rẽ là điều hết sức bình thường. Trong khi từng quốc gia EU không thể lo nổi cơm áo cho người dân của họ thì làm sao họ nghĩ được đến việc đồng cam cộng khổ đi "đánh hội đồng" nước khác được.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Trần Linh Hà Đúng là bi hài kịch, hết Ý sẽ đến nước nào đây, châu Âu cầm cự được bao lâu?
Thích
0
3 năm trước
Thien Ha
3 năm trước
Thien Ha Cựu thủ tướng Anh - Winston Churchill đã từng khẳng định rằng: “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Trong trường hợp này cũng vậy thôi nội bộ EU bị chia rẽ là điều hết sức bình thường. Trong khi từng quốc gia EU không thể lo nổi cơm áo cho người dân của họ thì làm sao họ nghĩ được đến việc đồng cam cộng khổ đi "đánh hội đồng" nước khác được.
Thích
0
3 năm trước