Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
T
T

Tuấn Tú

3 năm trước

Tuấn Tú Thầy Khang luôn có những đề xuất hết sức mới mẻ, tuy nhiên chưa hợp lý thầy ạ. Nền giáo dục cần hướng tới học theo nhu cầu, năng khiếu và năng lực và bỏ dần mấy từ gọi là "bắt buộc" đi. Môn văn hóa còn chả bắt buộc được nữa là thể thao.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

Văn Tú

3 năm trước

Văn Tú Phát triển phong trào Bóng Đá học đường thôi, đừng nâng cao quá lại phản khoa học, phi giáo dục.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
M
M

Minh Hằng

3 năm trước

Minh Hằng Các thầy đều mong muốn những điều tốt đẹp cho học trò, nền giáo dục, nhưng từ ý tưởng đến khi thành hiện thực là cả một chặng đường dài đầy áp lực. Ngay như thầy Thuyết chắc chắn thời gian qua cũng phải đau đầu vì cái gọi là "bắt buộc" với môn sử trong giáo dục phổ thông. Nói chung "đẽo cày giữa đường" là nỗi sợ hãi nhất của những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bùi Thủy

3 năm trước

Bùi Thủy Thể thao cũng có nhiều môn để rèn luyện sức khỏe, đâu riêng gì bóng đá. Còn có bơi lội, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ...đều phát triển thể chất có thể nói là toàn diện. Quan trọng là bọn trẻ có thích hay không, đưa vào môn thể dục thì được nhưng nên đưa nhiều môn để học sinh tự chọn

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trung Đức

3 năm trước

Trung Đức Cho vào môn tự chọn để rèn luyện sức khỏe và phát hiện tài năng thì rất oke. Chứ bắt buộc thì hơi khó.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
X
X

xuan binh Vu

3 năm trước

xuan binh Vu Một đề nghị vớ vẩn,có phải cháu nào cũng có khiếu bóng đá đâu và trường nào cũng có đủ cơ sở vật chất để dạy và thi đấu đâu? Đơn giản muốn tổ chức một giải bóng đá cấp trường cũng phải cần kinh phí thi đấu thuê sân bãi,tập luyện..và cái quan trọng là phải có người, nói thì dễ làm mới biết,xin hỏi cả ngành giáo dục Thủ Đô có bao nhiêu trường làm được việc này rồi hãy phát biểu!

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bùi Thủy

3 năm trước

Bùi Thủy Thể thao cũng có nhiều môn để rèn luyện sức khỏe, đâu riêng gì bóng đá. Còn có bơi lội, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ...đều phát triển thể chất có thể nói là toàn diện. Quan trọng là bọn trẻ có thích hay không, đưa vào môn thể dục thì được nhưng nên đưa nhiều môn để học sinh tự chọn

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

nhung dương

3 năm trước

nhung dương Cái gì bắt ép cũng không tốt. Miễn là tạo được điều kiện và cơ hội cho các con được theo đuổi yêu thích của mình. Nhất là trong mấy môn thể chất, năng khiếu này. Chứ đâu phải ai cũng biết đá bóng đâu mà đưa vào môn bắt buộc.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

Văn Tú

3 năm trước

Văn Tú Phát triển phong trào Bóng Đá học đường thôi, đừng nâng cao quá lại phản khoa học, phi giáo dục.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
M
M

Minh Hằng

3 năm trước

Minh Hằng Các thầy đều mong muốn những điều tốt đẹp cho học trò, nền giáo dục, nhưng từ ý tưởng đến khi thành hiện thực là cả một chặng đường dài đầy áp lực. Ngay như thầy Thuyết chắc chắn thời gian qua cũng phải đau đầu vì cái gọi là "bắt buộc" với môn sử trong giáo dục phổ thông. Nói chung "đẽo cày giữa đường" là nỗi sợ hãi nhất của những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà.

Trả lời

3 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.