3 năm trước
Thu Thuy Giờ sách chưa khổ to, giấy đẹp mà con tôi đã gù cả lưng cõng đi học mỗi ngày 4 - 5kg sách vở đồ dùng các kiểu rồi. Tới đây chắc gẫy cả xương để cõng sách ấy chứ.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Le Anh Minh Sách giáo khoa giờ toàn được thiết kế có thể viết luôn vào trong sách (trong khi đã có sách bài tập) chứ không như ngày xưa. Vì vậy không thể có cơ hội tái sử dụng dược, quá lãng phí.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Người bình thường Có nhiều cuốn trong nhiều bộ sách không biết dùng để làm gì luôn.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Vũ Thị Hạnh Có đầy giải pháp để có thể đỡ tiền cho phụ huynh, giảm tiền in ấn và đỡ phải chặt cây lấy gỗ làm sách giáo khoa... ấy nhưng nếu họ làm thì họ lấy gì bỏ vào mồm.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Nguyen Huu Con mình sinh ra đúng lượt cải cách sách giáo khoa thế là năm nào cũng được thử nghiệm, vừa tốn kém vừa mệt mỏi. Biết thế cố đẻ sớm lấy 1 năm :)
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Hoang Minh Sách học 1 năm không nên làm giấy quá dày, lãng phí lại mang nặng. Nên cho cạnh tranh in SGK tránh việc độc quyền giá cao...
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Nguyen Thi Mui Chỉ cần nhẩm sơ sơ thôi: 20 triệu học sinh = 20 triệu bộ sách mỗi năm = 4000 đến 5000 tỷ. Lợi ích thế bỏ hơi phí.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Tran Viet Phuong Sách giáo khoa mới tai tiếng quá, trước thì đầy sạn bị phát hiện, giờ lại đến giá.
Thích
0
3 năm trước
Phuong Anh Tran
3 năm trước
Phuong Anh Tran Giáo dục, nhà nước nên đầu tư - tăng lương cho giáo viên, sách giáo khoa 5 năm thay đổi 1 lần, trừ những môn học cần cập nhật kiến thức mới. Tránh lãng phí.
Thích
0
3 năm trước