3 năm trước
Phuc Hau Mai Đội nam cần cặp phụ công giỏi và cao đều hơn 2m ít nhiều che tầm quan sát đối phương và buộc đối phương đánh cầu vồng (lực yếu, dễ bay ra ngoài) hoặc bỏ nhỏ nếu họ biết cách chủ động nhảy giơ tay chắn lên trước ngay khi các tay đập tốc độ của họ nhảy lên. Vũ Ngọc Hoàng quá thấp không ăn thua. Mong chờ vđv trẻ Phạm Thanh Tùng 2m của Thể Công cần rèn luyện em này nhanh nhẹ có sức bật tại chổ 3m40 và bật đà 3m50 vô cùng tiềm năng. Cần rèn thêm 1 chủ công cao 2m như Khang của Long An để thế Văn Tiên hoặc Trọng Nghĩa khi họ cần rời sân. Lâm Văn Sanh quá thấp. Mô hình thay thế luân phiên phụ công, đối chuyền và chủ công theo 1/2 set để dưỡng sức vừa duy trì tốc độ chạy nhảy, vừa duy trì sức bật sức đập uy lực là vô cùng quan trọng vì chúng ta thể lực ko bằng các đội thi đấu quốc tế nhiều như Indo, TL. Hôm bán kết Seagames 31 Từ Thanh Thuận nhờ có Quốc Duy giỏi thay thế nghỉ sức vào đánh hiệu quả. 10-12 cầu thủ ra vào phân phối sức hiệu quả có thể vượt qua được 6 cầu thủ chơi xuyên suốt khi
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phuc Hau Mai Cám ơn nhà báo Nguyễn Lưu tâm huyết với bóng chuyền VN. Giải quyết vấn đề đỡ B1 của đội nữ bằng cho thi đấu với các vđv nam thường xuyên để đỡ chịu lực cho quen tay. Thái Lan thi đấu VNL chịu trận trước các tay đập khủng TG dần quen tay thì sau này Thanh Thúy, Bích Tuyền họ đỡ được hết. Họ thậm chí thắng cả Serbia Top 5 hôm nay và sau mùa này sẽ càng tiến bộ vượt bậc. Cần thêm 1 phụ công có chiều cao 1m85 trở lên như Lưu Huệ, Bùi Ngà. Nhóm phụ công ghi điểm ngay trên lưới và khuất phục các tay đập làm đối phương nản chí là rất quan trọng. Cần phải rèn Lý Thị Luyến có chiều cao và các bạn trẻ lứa sau vì Bích Thủy chơi ngày càng chậm chạp sa sút, NT Trinh và V Hương thì thấp NT Trinh nên chuyển sang đánh chủ công còn hiệu quả hơn. Đội nữ cần hướng dẫn mô hình di chuyển cơ động như Thái Lan từ HLV, chứ không thể vừa đánh vừa đi vừa ngó ngơ ngơ, nhảy mồi nửa vời.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phuc Hau Mai Cám ơn nhà báo Nguyễn Lưu tâm huyết với bóng chuyền VN. Giải quyết vấn đề đỡ B1 của đội nữ bằng cho thi đấu với các vđv nam thường xuyên để đỡ chịu lực cho quen tay. Thái Lan thi đấu VNL chịu trận trước các tay đập khủng TG dần quen tay thì sau này Thanh Thúy, Bích Tuyền họ đỡ được hết. Họ thậm chí thắng cả Serbia Top 5 hôm nay và sau mùa này sẽ càng tiến bộ vượt bậc. Cần thêm 1 phụ công có chiều cao 1m85 trở lên như Lưu Huệ, Bùi Ngà. Nhóm phụ công ghi điểm ngay trên lưới và khuất phục các tay đập làm đối phương nản chí là rất quan trọng. Cần phải rèn Lý Thị Luyến có chiều cao và các bạn trẻ lứa sau vì Bích Thủy chơi ngày càng chậm chạp sa sút, NT Trinh và V Hương thì thấp NT Trinh nên chuyển sang đánh chủ công còn hiệu quả hơn. Đội nữ cần hướng dẫn mô hình di chuyển cơ động như Thái Lan từ HLV, chứ không thể vừa đánh vừa đi vừa ngó ngơ ngơ, nhảy mồi nửa vời.
Thích
0
3 năm trước
Phuc Hau Mai
3 năm trước
Phuc Hau Mai Đội nam cần cặp phụ công giỏi và cao đều hơn 2m ít nhiều che tầm quan sát đối phương và buộc đối phương đánh cầu vồng (lực yếu, dễ bay ra ngoài) hoặc bỏ nhỏ nếu họ biết cách chủ động nhảy giơ tay chắn lên trước ngay khi các tay đập tốc độ của họ nhảy lên. Vũ Ngọc Hoàng quá thấp không ăn thua. Mong chờ vđv trẻ Phạm Thanh Tùng 2m của Thể Công cần rèn luyện em này nhanh nhẹ có sức bật tại chổ 3m40 và bật đà 3m50 vô cùng tiềm năng. Cần rèn thêm 1 chủ công cao 2m như Khang của Long An để thế Văn Tiên hoặc Trọng Nghĩa khi họ cần rời sân. Lâm Văn Sanh quá thấp. Mô hình thay thế luân phiên phụ công, đối chuyền và chủ công theo 1/2 set để dưỡng sức vừa duy trì tốc độ chạy nhảy, vừa duy trì sức bật sức đập uy lực là vô cùng quan trọng vì chúng ta thể lực ko bằng các đội thi đấu quốc tế nhiều như Indo, TL. Hôm bán kết Seagames 31 Từ Thanh Thuận nhờ có Quốc Duy giỏi thay thế nghỉ sức vào đánh hiệu quả. 10-12 cầu thủ ra vào phân phối sức hiệu quả có thể vượt qua được 6 cầu thủ chơi xuyên suốt khi
Thích
0
3 năm trước