3 năm trước
Khiem Nguyen Theo cá nhân, Tôn Quyền chỉ là trả thù câu bị chê là chó. Còn lại để tính 2 nước cờ kia thì tính cách Tôn quyền không có cách nghĩ đến được như vậy. Đó là yếu đuối, không tin ai, bị khích (Giá Cát Lượng) thì hành xử không mực thước. Cho nên trả thù là chính.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phong Lehong Khi tại miếu thờ oan hồn Quan Vũ kêu gào:Ai chém đầu ta,trả đầu cho ta.Ông thần miếu chẳng nói:Thế ai trả đầu cho bao tướng bị Quan Vũ chặt đầu??? Đó là nghiệp chướng như một quy luật vậy.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phong Lehong Khi tại miếu thờ oan hồn Quan Vũ kêu gào:Ai chém đầu ta,trả đầu cho ta.Ông thần miếu chẳng nói:Thế ai trả đầu cho bao tướng bị Quan Vũ chặt đầu??? Đó là nghiệp chướng như một quy luật vậy.
Thích
0
3 năm trước
Khiem Nguyen
3 năm trước
Khiem Nguyen Theo cá nhân, Tôn Quyền chỉ là trả thù câu bị chê là chó. Còn lại để tính 2 nước cờ kia thì tính cách Tôn quyền không có cách nghĩ đến được như vậy. Đó là yếu đuối, không tin ai, bị khích (Giá Cát Lượng) thì hành xử không mực thước. Cho nên trả thù là chính.
Thích
0
3 năm trước