3 năm trước
Ngoc Loi Son Theo tôi thì giá xăng dầu hiện nay vẫn chấp nhận được mình được nhà nước trợ giá xăng dầu từ đầu đến giờ mà giờ thì trường cũng ổn định thì giá xăng dầu vậy là hợp lý
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
3 năm trước
Vinh Hang Luật hay quy định gì cũng do con người tạo ra.Khi cần thiết phải nhanh chóng thay đổi và có ngoại lệ trong lúc ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội từng giờ.Ngành thu ngân sách thì đổ cho cơ chế và quyết liệt thu để vượt chỉ tiêu và khen thưởng bất chấp thực trạng đời sống của đại đa số dân nghèo.Đại biểu thì chẳng mấy ai kiến nghị mạnh mẽ.Còn thở thì còn tăng.Đừng trông chờ vô ích!
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
ngandaodinh Cảm ơn bác Lê Duy Hiệp đã lên tiếng thay cho nhiều doanh nghiệp chúng tôi. Nếu cứ để giá xăng dầu thế này, nhiều doanh nghiệp sẽ chết. Và lúc đó nhiều hệ luỵ về kinh tế, xã hội, trật tự an ninh … sẽ xảy ra. Khó khăn là vậy nhưng chúng tôi thấy lễ hội, mít tinh kỷ niệm, hội họp …. vẫn tràn lan, gáy tốn kém ngân sách và gây phản cảm xã hội . Lúc này, Nhà nước cần hành động và có những quyết sách kịp thời, mạnh mẽ để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
NHƯ Bùi Cách tính thuế theo tỉ lệ phần trăm không hợp lý. Bị động trong nguồn thu ngân sách, giá xăng dầu như năm ngoái 12.000/lít thì nguồn thu sẽ giảm. Nguồn thu đang phụ thuộc giá xăng dầu. Hiện nay tỉ lệ này đang trực tiếp tác động đến doanh nghiệp, đời sống kinh tế xã hội. Hiện thuế theo tỉ lệ giá trị bằng giá bán xăng Tháng 12/2020 là 12_13000/lít. Đề xuất đánh thuế bằng tiền trên 1 đơn vị xăng dầu sẽ ổn định ngân sách và hợp lý, tạo điều kiện ổn định kinh tế xã hội hơn.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Thanh Lĩnh Đặng Nói chí phải. Giảm thuế xăng dầu. Khoan sức dân. Cân đối lại thu - chi ngân sách. Giảm chi thường xuyên những công trình, hạng mục chưa cần thiết. Khi tình hình thế giới ổn định trở lại thì tính lại chuyện tăng thu ngân sách.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Vinh Hang Luật hay quy định gì cũng do con người tạo ra.Khi cần thiết phải nhanh chóng thay đổi và có ngoại lệ trong lúc ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội từng giờ.Ngành thu ngân sách thì đổ cho cơ chế và quyết liệt thu để vượt chỉ tiêu và khen thưởng bất chấp thực trạng đời sống của đại đa số dân nghèo.Đại biểu thì chẳng mấy ai kiến nghị mạnh mẽ.Còn thở thì còn tăng.Đừng trông chờ vô ích!
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Nguon Phan Bỏ thuế lấy gì mà bù vào, nợ công thì ngập đầu, nhiều công trình lổ ngàn tỷ mà vẫn tồn tại, bó tay
Thích
0
3 năm trước
Cuong Doan
3 năm trước
Cuong Doan Giá xăng dầu tăng kéo theo sự gia tăng của các mặt hàng thiết yếu . Người lao động khốn khổ lắm rồi
Thích
0
3 năm trước