1 năm trước
1 năm trước
le nguyen Trường học có quy định của trường học. Muốn thoải mái thì về nhà
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
A Bê Vàng Trường học không phải trại lính , đồng phục chỉ mặc những dịp nào đó thôi , ví dụ : chào cờ , lễ hội gì đó tổng kết sơ kết .v.v. Nhà trường hay bất cứ tổ chức nào muốn ban hành quy định gì đi nữa cũng phải trong khuôn khổ pháp luật và hiến pháp cho phép , vụ này có vẻ đã xâm phạm quyền tự do thân thể học sinh rồi .
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Thế Huỳnh Bài viết của bạn dỡ lắm ! Các quy định của trường, nội quy học sinh ... có từ bậc Tiểu học ... nên bạn cần đánh giá mức độ lì và bướn bỉnh của em học sinh này thì hay hơn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
tuducduy00 Hơn 50 năm trước tại trường Trưng Vương (Saigon ) cũng có trường hợp cô Hiệu Trưởng bị phê bình về việc này. Nhân phẩm học sinh cần tôn trọng nhất là với học sinh nữ . Các em đang trong giai đoạn dậy thì phát triển nhân cách. Phải tôn trọng các em ấy.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
thanh luu Sử lý kỷ luật học sinh theo quy định. Nhà trường cắt rách quần là vi phạm luật công dân.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
A Bê Vàng Trường học không phải trại lính , đồng phục chỉ mặc những dịp nào đó thôi , ví dụ : chào cờ , lễ hội gì đó tổng kết sơ kết .v.v. Nhà trường hay bất cứ tổ chức nào muốn ban hành quy định gì đi nữa cũng phải trong khuôn khổ pháp luật và hiến pháp cho phép , vụ này có vẻ đã xâm phạm quyền tự do thân thể học sinh rồi .
Thích
0
1 năm trước
Dinh Tran Huu
1 năm trước
Dinh Tran Huu Tôi lại nhớ đến thời bao cấp ngày xưa mặc quần ống loe cũng bị cắt, mặc quần ống tuýp mà không đút vừa cái chai vào ống chân quần cũng bị rạch, sao khổ thế không biết. Bây giờ lại cắt quần jean nữa, phải xem lại bộ giáo dục và đào tạo có quy định vậy không, tại sao trường lại tự ý quy định như vậy, đừng để phép vua thua lệ làng
Thích
0
1 năm trước