Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
T
T

Thuận Lê

1 năm trước

Thuận Lê Quỳnh hoa bảo điển mới kinh thiên động địa. Các võ công chưởng pháp như hấp tinh đại pháp náo loạn võ lâm cũng bị 1 chấp 3!!!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đoàn Văn Hồng

9 tháng trước

Đoàn Văn Hồng Bàn cho vui thôi vì dù sao cũng chỉ là sáng tạo của tác giả Kim Dung (nên cũng nên nói theo ý của Kim Dung). Những ý kiến trên đều lấy những ví dụ cụ thể và phiến diện để chứng minh hai bộ võ học là Cửu âm chân kinh và Thiên thái huyền kinh cao hơn dịch cân kinh (đồng nghĩa là hai cao thủ sáng tạo ra hai bộ đó võ công cao hơn Đạt Ma sư tổ). Nhưng thử lật lại vấn đề: 1. Dịch cân kinh giúp Lệnh Hồ Xung áp chế được các nguồn nội lực do hấp tinh đại pháp mang vào trong người mà bản thân Nhậm Ngã Hành cũng không thể chế ngự được (nên chết tức tưởi), bản thân các luồng nội lực hút vào như những con sông chảy theo các hướng khác nhau, nên khi gặp nhau sẽ tàn phá nhau dữ dội. Dịch cân kinh đóng vai trò như biển lớn, dung hòa tất cả các nguồn nội lực đó, như thế có thể thấy tầm vóc của Dịch cân kinh vượt xa các môn võ công khác. Các môn phái tôn Thiếu Lâm là Thái Sơn bắc đẩu, nên tuyệt nhiên không dám gây chiến với Thiếu Lâm để cướp bộ võ học này về. Bản thân các trụ trì hoặc cao tăng Thiếu Lâm

Trả lời

9 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lương Hoàng

1 năm trước

Lương Hoàng Thái huyền kinh thì khỏi bàn nhưng cửu âm chân kinh thì cần xem xét lại. Đầu tiên là tất cả chỉ là lời đồn của giang hồ, chưa từng có ai luyện thành toàn bộ và thi triển nó ở mức tối đa. Mai Siêu Phong, Dương Khang và Chu Chỉ Nhược chỉ học được 1 phần với cửu âm bạch cốt trảo và cơ bản cũng chỉ là có chút số má chứ chưa hề đạt tới Nhất lưu cao thủ ở thời đại của họ. 2 là cửu âm chân kinh lưu lạc trên giang hồ, ai cũng có thể tranh giành. còn dịch cân kinh là trấn phái thiếu lâm tự. theo luật ko truyền thụ cho bất kỳ ai ko phải đệ tử Thiếu Lâm. nếu người ngoài ko cơ duyên mà muốn tranh đoạt ko khác nào tuyên chiến với Thiếu Lâm, là thái sơn bắc đẩu của võ lâm. cũng như tuyên chiến với toàn thể danh môn chính phái. cuối cùng là cửu âm chân kinh là 1 môn võ công còn dịch cân kinh giống như 1 môn khí công giúp tăng cường sức mạnh và nội lực chứ ko có chiêu số rõ ràng. Những kẻ muốn 1 bước thành cao thủ thì rõ ràng cướp cửu âm sẽ ngon hơn dịch cân kinh thôi. Chứ ko thể vì chi tiết giang hồ

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đoàn Văn Hồng

9 tháng trước

Đoàn Văn Hồng Bàn cho vui thôi vì dù sao cũng chỉ là sáng tạo của tác giả Kim Dung (nên cũng nên nói theo ý của Kim Dung). Những ý kiến trên đều lấy những ví dụ cụ thể và phiến diện để chứng minh hai bộ võ học là Cửu âm chân kinh và Thiên thái huyền kinh cao hơn dịch cân kinh (đồng nghĩa là hai cao thủ sáng tạo ra hai bộ đó võ công cao hơn Đạt Ma sư tổ). Nhưng thử lật lại vấn đề: 1. Dịch cân kinh giúp Lệnh Hồ Xung áp chế được các nguồn nội lực do hấp tinh đại pháp mang vào trong người mà bản thân Nhậm Ngã Hành cũng không thể chế ngự được (nên chết tức tưởi), bản thân các luồng nội lực hút vào như những con sông chảy theo các hướng khác nhau, nên khi gặp nhau sẽ tàn phá nhau dữ dội. Dịch cân kinh đóng vai trò như biển lớn, dung hòa tất cả các nguồn nội lực đó, như thế có thể thấy tầm vóc của Dịch cân kinh vượt xa các môn võ công khác. Các môn phái tôn Thiếu Lâm là Thái Sơn bắc đẩu, nên tuyệt nhiên không dám gây chiến với Thiếu Lâm để cướp bộ võ học này về. Bản thân các trụ trì hoặc cao tăng Thiếu Lâm

Trả lời

9 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Thuận Lê

1 năm trước

Thuận Lê Quỳnh hoa bảo điển mới kinh thiên động địa. Các võ công chưởng pháp như hấp tinh đại pháp náo loạn võ lâm cũng bị 1 chấp 3!!!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lương Hoàng

1 năm trước

Lương Hoàng Thái huyền kinh thì khỏi bàn nhưng cửu âm chân kinh thì cần xem xét lại. Đầu tiên là tất cả chỉ là lời đồn của giang hồ, chưa từng có ai luyện thành toàn bộ và thi triển nó ở mức tối đa. Mai Siêu Phong, Dương Khang và Chu Chỉ Nhược chỉ học được 1 phần với cửu âm bạch cốt trảo và cơ bản cũng chỉ là có chút số má chứ chưa hề đạt tới Nhất lưu cao thủ ở thời đại của họ. 2 là cửu âm chân kinh lưu lạc trên giang hồ, ai cũng có thể tranh giành. còn dịch cân kinh là trấn phái thiếu lâm tự. theo luật ko truyền thụ cho bất kỳ ai ko phải đệ tử Thiếu Lâm. nếu người ngoài ko cơ duyên mà muốn tranh đoạt ko khác nào tuyên chiến với Thiếu Lâm, là thái sơn bắc đẩu của võ lâm. cũng như tuyên chiến với toàn thể danh môn chính phái. cuối cùng là cửu âm chân kinh là 1 môn võ công còn dịch cân kinh giống như 1 môn khí công giúp tăng cường sức mạnh và nội lực chứ ko có chiêu số rõ ràng. Những kẻ muốn 1 bước thành cao thủ thì rõ ràng cướp cửu âm sẽ ngon hơn dịch cân kinh thôi. Chứ ko thể vì chi tiết giang hồ

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.