1 năm trước
Trri Nguyen theo tôi thấy còn nhiều vấn đề chồng chéo, chưa thực sự công bằng, chẳn hạn như người có hệ số lương cao nhưng tính lại vẫn không cao, người lheej số thấp lại được nâng lên ?, bỏ phụ cấp công vụ đi thì vẫn như củ, áp dụng vùng miền chưa phù hợp nên mới có cảnh bỏ lên thành phố làm công nhân,....
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
MaCông ViỆt 32 tuổi, biên chế công việc gì mà lương 20tr/tháng vậy? bố viết bài ảo quá vậy?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hùng ANh Nói vậy quá bất công, công chức công bộc lương thấp mà bị la rầy suốt
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ngọc Thắm Huỳnh mình làm giáo viên mầm non vào 6 năm rưỡi lương 5 triệu. ở quê gói ghém mà xài thì đủ cho bản thân. thử hỏi với mức đó có lo cho gia đình được ko?. Mình không biết vợ của anh chia sẻ ở trên làm chức gì? ngành nào mà hơn 20 triệu?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Hiệp Luxu Tôi thì làm công việc vác tù và hàng tổng cấp xã ven Hà nội đã mấy chục năm đến nay từ khi lương chỉ 100 đến 210 nghìn đồng, và mới được tăng lên năm 2024 là 2 triệu 520,000 đồng. Kêu ca so sánh gì đâu, không biết tìm việc làm thêm thì đúng là gần như cận nghèo. Than ôi Cơ chế này là cơ chế khôn và may . Nên chăng phải có cuộc cách mạng ap theo cơ chế khu vực tư ,cis làm có hưởng, có làm thì mới có ăn, thì mới tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và sòng phẳng ,nhằm loại bỏ trượt tiêu những lười biếng, cơ hội. Làm cho cộng đồng tốt hơn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Thiem nguyen van Cứ kêu lương cc thấp, bị áp lực nhiều, nhưng mỗi suất tuyển cc có mấy chục suất thi là sao ta?
Thích
0
1 năm trước
Kim Ngon
1 năm trước
Kim Ngon Công chức người ta bỏ công sức,tiền bạc,thi cử đủ thứ mới vào làm được, mà lương gần hưu luôn khoảng 10 trịu mấy,ở đâu ra mấy chục trịu. Rồi người ta đi làm ban ngày,về còn làm giáo án,hồ sơ, ...đủ thứ. Sao lại so công nhân với viên chức lạ vậy, vậy công nhân có đi học,đi thi tốn tiền bạc k ta.sự so sánh kì cục
Thích
0
1 năm trước