1 năm trước
Thành Công Lại thêm chuyện quản không được thì cấm. Sao không vây khu vực giới hạn cho phóng viên báo chí hoạt động trong đó thôi. Có dãi băng ghi rõ giới hạn không được vượt qua giống trong sân bay hay các nơi khác. Hạn chế chuyện chĩa máy quá gần mà chụp hội đồng xét xử. Quy định đưa tin sai sự thật hay có ý đồ cá nhân xúc phạm thì theo luật mà xử cho nghiêm. Gò bó quá thì sao mà hành nghề một cách trung thực và thoải mái được quý vị.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
a giành ý kiến gì bây giờ . quan tòa khi bị chĩa ống kính qua màn hình gây mất tập trung . pv nào kg chịu thì khỏi vào tác nghiệp ???
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
lyhoangminh6666 Bác nói rất đúng ạ Tòa Án sét xử đúng luật sợ gì ghi âm ghi hình ạ gia đình con và tất cả những người dân oan xin cảm ơn tiếng nói của Bác ạ chúc BÁC nhiều sức khỏe ạ, và xin cảm ơn các phóng viên và các Báo Đài ạ ( và ĐẢNG lãnh đạo và QUỐC HỘI và các BÁC lãnh đạo cấp cao nhiều sức khỏe ạ )
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Sakiza Hillary Đúng , nên cho phép phóng viên, báo chí đến tác nghiệp rộng hơn. Ngành Tư Pháp, Tòa án cũng cần tính thần cộng tác, ko bí mật
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
xuhatrung Có 02 ngành khi tác nghiệp đều đề xuất đưa vào Luật "cấm" quay phim, ghi hình, ghi âm, người dân giám sát đó là: Tòa án khi xử và Cảnh sát giao thông khi xử lý người dân vi phạm luật Giao thông. Nếu minh bạch thì sợ gì người dân, phóng viên giám sát. Đảng ta đang yêu cầu mọi việc phải "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", nếu cấm là đi ngược chủ trương của Đảng ư.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Luat Nguyen Đề xuất toà án xử kín hết các vụ án luôn chứ cấm ghi âm, ghi hình là khiêm tốn quá. Bao nhiêu vụ án người dân đã tự tử, nhảy lầu, nhiều vụ án oan, nhiều vụ án tuyên 1 đường phán 1 nẻo, nhiều vụ án, nhiều vụ án khi tuyên án 1 đằng, phát hành bản án 1 nẻo. Tưởng đâu ông Chánh án đề xuất tất cả các vụ án vừa xét xử offine vừa quay online trên các mạng truyền thông cà xã hội để vừa đúng người đúng tôi, vừa tuyên truyền giáo dục, răn đe, vừa tăng cường nghiệp vụ và đạo đức của thẩm phán, vừa tiết kiệm chi phí cho người dân. Còn này thủ lĩnh ngành mà ổng đề xuất vậy và đủ hiểu rồi. Hehe...
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thành Công Lại thêm chuyện quản không được thì cấm. Sao không vây khu vực giới hạn cho phóng viên báo chí hoạt động trong đó thôi. Có dãi băng ghi rõ giới hạn không được vượt qua giống trong sân bay hay các nơi khác. Hạn chế chuyện chĩa máy quá gần mà chụp hội đồng xét xử. Quy định đưa tin sai sự thật hay có ý đồ cá nhân xúc phạm thì theo luật mà xử cho nghiêm. Gò bó quá thì sao mà hành nghề một cách trung thực và thoải mái được quý vị.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
lyhoangminh6666 Bác nói rất đúng ạ Tòa Án sét xử đúng luật sợ gì ghi âm ghi hình ạ gia đình con và tất cả những người dân oan xin cảm ơn tiếng nói của Bác ạ chúc BÁC nhiều sức khỏe ạ, và xin cảm ơn các phóng viên và các Báo Đài ạ ( và ĐẢNG lãnh đạo và QUỐC HỘI và các BÁC lãnh đạo cấp cao nhiều sức khỏe ạ )
Thích
0
1 năm trước
Sakiza Hillary
1 năm trước
Sakiza Hillary Đúng , nên cho phép phóng viên, báo chí đến tác nghiệp rộng hơn. Ngành Tư Pháp, Tòa án cũng cần tính thần cộng tác, ko bí mật
Thích
0
1 năm trước