1 năm trước
theninhhai0 Nguyên tắc sống còn và phát triển dân tộc là tiêu chí cao nhất rồi bàn tiếp chuyện khác sau, không thể để một dân tộc lẽo đẽo đi sau các nước khác. Muốn vậy phải tách, nhập phù hợp. Tên nó chỉ quan trọng trong một thời gian nhất định, còn sự phát triển mới vi hằng. Ta thử nghĩ 1 tinh, huyện... Từ khi tách tới nay đã 30 năm thu không đủ chi vậy tỉnh, huyện ây có cần giữ không? Cũng như 1 gia đình tốn 30 mà nghèo vẫn hoàn nghèo, thử hỏi mất bao lâu nữa mới giàu lên. Dán gian hay nói nghèo là cái tội, dân tộc cũng vậy. Muốn giàu có nhiều cách trong đó phải ghép xã, huyện, tỉnh cho phù hợp đấy là tiêu chí đầu tiên...
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
theninhhai0 Nguyên tắc sống còn và phát triển dân tộc là tiêu chí cao nhất rồi bàn tiếp chuyện khác sau, không thể để một dân tộc lẽo đẽo đi sau các nước khác. Muốn vậy phải tách, nhập phù hợp. Tên nó chỉ quan trọng trong một thời gian nhất định, còn sự phát triển mới vi hằng. Ta thử nghĩ 1 tinh, huyện... Từ khi tách tới nay đã 30 năm thu không đủ chi vậy tỉnh, huyện ây có cần giữ không? Cũng như 1 gia đình tốn 30 mà nghèo vẫn hoàn nghèo, thử hỏi mất bao lâu nữa mới giàu lên. Dán gian hay nói nghèo là cái tội, dân tộc cũng vậy. Muốn giàu có nhiều cách trong đó phải ghép xã, huyện, tỉnh cho phù hợp đấy là tiêu chí đầu tiên...
Thích
0
1 năm trước