1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Mỹ Anh Có nước nào đánh mà thông báo trước như Iran không, họ chỉ tấn công trả đũa khi Israel tấn công đại sứ quán của họ tại Siria, họ chỉ tấn công các cơ sở quân sự, những nơi mà từ đó quân do thái chuyên gây ra tội ác.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thu Hà Chiến tranh giữa Hồi giáo và Do Thái giáo thì không phải để thỏa mãn hận thù hay hả hê, mà với cả hai bên đó là thánh chiến. Nên chỉ có một mất một còn mới kết thúc được chiến tranh. Còn hòa giải thì còn xung đột kéo dài. Mấy ngàn năm vẫn vậy, khổ thật!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoang Ngan Thấy nhiều người hô hào phản đối chiến tranh nhưng liệu họ có sẵn lòng chấp nhận hòa bình trong xiềng xích, điều mà dân Palestine đang nếm trải từng ngày giờ
Thích
0
1 năm trước
Minh Vũ
1 năm trước
Minh Vũ Chiến tranh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi thế giới Hồi giáo chấp nhận chung sống hòa bình với Israel. Báo chí luôn viết về việc Israel tấn công Palestine, nhưng thực chất của việc này là gì? Hãy viết đúng lý do của chiến tranh đi, thế giới Hồi giáo không chấp nhận chung sống hòa bình với người Do Thái, họ cung cấp vũ khí và tài chính để các nhóm khủng bố Hamas, Hezbollah, Houthis,... đánh phá Israel và giết người dân vô tội Israel cũng như bỏ mặc người Palestine trong cuộc chiến. Và người Israel muốn sống hòa bình, họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ vì sống lưu vong rồi. Nhưng báo chí và những người nhân danh đạo đức đã làm gì? Họ viết về việc người Palestine bị giết, bị bỏ rơi trong cuộc chiến nhưng có ai biết người Do Thái bị giết hại, đất nước Israel bị cô lập trong khu vực không? Thử hỏi có bao nhiêu người Palestine mang quốc tịch Israel và những lời kêu gọi của những kẻ nhân danh Thánh Allah về việc đánh bom tấn công người Israel?
Thích
0
1 năm trước