Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
D
D

dung camxucmuahes

1 năm trước

dung camxucmuahes Tốt nhất xã hội hóa GD để phát huy nguồn lực, chứ đòi hỏi.nhà nước quá cũng không được

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
X
X

Xuyên Huỳnh Tấn

1 năm trước

Xuyên Huỳnh Tấn Câu chuyện này không riêng gì cô, mà do cơ chế, giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu rồi, thời điểm có bằng đại học thì hạng II bây giờ lại nhảy cóc lên 4.0 tính ra thì bằng dạy 10 năm,. Tôi nghĩ mãi không ra luật gì nữa, công bằng đâu nữa. Nhưng mà "tiếng công đứng trước tiếng bằng đứng sau"mà. Thôi chịu vậy

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
H
H

huế đàm

1 năm trước

huế đàm Hãy gửi bài viết này đến Bộ Giáo dục

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
D
D

Dovu Cuong

1 năm trước

Dovu Cuong Lương gv cao ở trên tivi ạ.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

Ngọc thảo Le

1 năm trước

Ngọc thảo Le Lên mạng xh giờ toàn nghe gv than vãn.hài nhỉ.chắc toàn xh chỉ gv Nghèo

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
M
M

minhtuan pham

1 năm trước

minhtuan pham Chính sách hay luật đưa ra được thông qua bởi rất nhiều người có kiến và nó phục vụ số đông , sự công bằng chỉ là mục đích cần tiến tới chứ từ thời công xã nguyên thủy xã hội đã phân chia giai cấp và đã không còn công bằng nữa , còn những người ở cạnh họ đáp ứng đủ yêu cầu của của quy định mà thôi, sao bạn không tự hỏi tain sao mình không đi học liên thông ngay từ đầu để có bằng đại học sớm hơn , dấy mới là nói cái bằng chứ chưa nói đến kiến thức,, trường hợp của bạn tôi trong quyết định tuyển dụng ghi rõ là viên chức quốc phòng và viên chức quốc phòng họ có bảng lương riêng với hệ đại học với bậc lương cuối là bậc 10 hệ số 6,65 mà họ xếp cho thành bảng lương viên chức A1 dân sự và bậc cuối cùng là bậc 9 với hệ số 4,98 sau đó đến bậc cuối cùng rồi vượt khung chứ cũng không có thăng hạng gì cả thì sao

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
C
C

caovuivui

1 năm trước

caovuivui Nhiều giáo viên dạy Tin học cấp tiểu học ở Thái Bình đã nhiều năm công tác mà không được một chế độ gì, cơ hội tuyển dụng cũng chưa có. Mong rằng Bộ hãy có những chính sách cho các giáo viên hợp đồng nhiều năm như vậy

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
D
D

dqv19781978

1 năm trước

dqv19781978 Tôi giống đồng chí tác giả. Khi mới ra trường, tôi hiên ngang cùng với 1 người bạn là 2 người có trình độ cao nhất trường. Thế nhưng cắt thâm niên 22 năm, tôi đã thua lương của các bạn trẻ ra trường sau tôi hơn 10 năm, mặc dù tôi đã đủ các tiêu chuẩn hạng II ở năm 2019, GVDG cấp tỉnh, SKKN cấp tỉnh, bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, dạy chuyên đề cấp huyện,... Ôi chua chát thay, vì phải chờ tới năm 2030, tôi mới có cơ hội được lên hạng II.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Linh Đức

1 năm trước

Linh Đức Tôi cũng k khác cô giáo này là mấy, từ khi đi làm đã đỗ biên chế. Mỗi khi cải cái là mỗi lần không vui. Nói cái nghề nhà giáo là cao quý chứ chật vật với cuộc sống vô cùng, luôn tranh thủ những lúc nghỉ lại kiếm thêm việc khác làm để thêm thu nhập. Còn cải cách thực sự cũng chẳng mong vì mỗi lần cải cách thấy bản thân chẳng thấy khá lên chút nào, có lẽ sự may mắn k đến với mình. Nhiều lúc nghĩ cái nghề giáo nó vất vả mà cũng bạc lắm

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Q
Q

Quang Nguyễn văn

1 năm trước

Quang Nguyễn văn Khà khà! Khà khà! Quốc hội chúng tôi chỉ nói vậy thôi! Còn tăng lương ư ? Cứ chờ đấy hỡi các Thầy Cô giáo thân yêu! Hé hé ! Hé hé...!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.